Mỹ: Nhiều trẻ bị ngộ độc vì dung dịch vệ sinh tay

(Dân trí) - Kể từ năm 2010, các đường dây nóng chống độc trên khắp nước Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng 400% trong số cuộc gọi liên quan đến trẻ em dưới 12 tuổi uống phải dung dịch vệ sinh tay.

 

Mỹ: Nhiều trẻ bị ngộ độc vì dung dịch vệ sinh tay - 1

"Trẻ em đang tiếp xúc với những sản phẩm này thường xuyên hơn, và không may là có nhiều em phải đi cấp cứu," BS. Gaylord Lopez, giám đốc trung tâm chống độc Georgia cho biết.

Lượng cồn trong các chế phẩm vệ sinh tay là từ 45 - 95%. Việc nuốt phải dù chỉ một lượng nhỏ - chỉ độ 2 - 3 lần phun ở một số trường hợp - có thể gây ngộ độc cồn. Để so sánh, cần biết rằng rượu vang và bia chỉ có hàm lượng cồn 12% và 5%.

Bé Nhaijah Russell 6 tuổi đã uống khoảng 3 - 4 ngụm loại dung dịch vệ sinh tay tưởng chừng vô hại ở trường học. “Vị của nó rất ngon,” cô bé hồn nhiên kể “giống như mùi dâu tây vậy”.

Song nó cũng chứa lượng cồn đủ để cô bé bị say đến mức nguy hiểm. Bé gái được đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng nói líu lưỡi và không thể đi được.

Lượng cồn trong máu Nhaijah là 0,179 - gấp đôi mức độ say rượu quy định trong luật ở người lớn. Các bác sĩ đã phải theo dõi Nhaijah suốt đêm về các dấu hiệu chấn thương sọ não, vì cồn đã khiến em bị ngã và đập đầu xuống đất.

"Thật đáng sợ", mẹ của Nhaijah nhớ lại. "Thứ đó có thể đã giết chết con tôi."

Ngộ độc cồn có thể gây lú lẫn, buồn nôn và lơ mơ. Trong những trường hợp nặng, trẻ có thể bị ngừng thở.

BS Lopez cho biết đã có 3.266 ca ngộ độc dung dịch vệ sinh tay ở trẻ nhỏ được báo cáo cho các trung tâm chống độc trong năm 2010. Năm 2014, con số này là 16.117 ca.

Tuần trước, BS Lopez đã gửi thư cho các trường học của bang Georgia cảnh báo về việc trẻ em uống dung dịch vệ sinh tay. Ông giải thích rằng một số em cố ý làm thể để say, trong khi một số khác là do sự thách đố của bạn bè. Còn một số lại uống vì thấy nó có vẻ ngon.

"Trẻ con không nghĩ là việc đó lại có hại," BS Lopez nói. "Những dung dịch vệ sinh tay hấp dẫn là những loại có mùi thơm. Những chế phẩm có mùi dâu, nho và mùi cam rất cuốn hút trẻ."

Ông khuyên các bậc cha mẹ và thầy cô giáo nên để những chế phẩm vệ sinh tay ở ngoài tầm với của trẻ và theo dõi việc sử dụng, cũng như có thể sử dụng các sản phẩm không chứa cồn hoặc giấy ướt.

Cẩm Tú

Theo WCPO