Một thầy thuốc được phong tước hiệu Kỵ sĩ

(Dân trí) - Tối 24/5, tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh - Tước hiệu Kỵ sĩ cho Tiến sĩ Nguyễn Cửu Khoa về những đóng góp to lớn của ông cho ngành y học tại Pháp.

Bắc đẩu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp. Huân chương này được Napoléon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) trong nước và ngoài nước có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Tiến sĩ Nguyễn Cửu Khoa đã đào tạo ra hàng trăm tiến sĩ, bác sĩ trong ngành y học. Ông cũng là một người thầy thuốc tận tâm với bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân nghèo khổ khi còn làm việc tại Pháp cũng như trong thời gian làm việc và giảng dạy tại Việt Nam.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Bertrand Lortholary trao Huân chương cho ông Nguyễn Cửu Khoa
Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Bertrand Lortholary trao Huân chương cho ông Nguyễn Cửu Khoa

Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Bertrand Lortholary phát biểu tại buổi lễ: Giây phút hôm nay rất ý nghĩa đối với mối quan hệ giữa hữu nghị sâu đậm giữa Pháp và Việt Nam thông qua cuộc đời và sự nghiệp cùng những đóng góp to lớn của tiến sĩ Nguyễn Cửu Khoa đối với ngành y cũng như đối với những người bệnh, mặc dù phải trải qua những giai đoạn, điều kiện khó khăn thăng trầm tại Pháp hay tại Việt Nam.

"Ông có những phẩm chất đáng quý của một người thầy thuốc, biết vượt lên tất cả để cống hiến cho công việc. Mọi người vẫn luôn xem ông như là một Đại sứ của Việt Nam tại Pháp đồng thời cũng là một Đại sứ của Pháp tại Việt Nam, tại Đà Nẵng", ông Bertrand Lortholary chia sẽ.

Chí Lê