Một thanh niên Nhật tử vong vì uống quá nhiều nước uống có cafein

(Dân trí) - Theo thông tin từ các nhà khoa học trường ĐH Fukuoka (Nhật Bản), một thanh niên trong độ tuổi 20 của nước này đã tử vong sau khi uống quá nhiều các loại nước uống có cafein trong 1 thời gian dài nhằm chống chọi lại những mệt mỏi.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mặc dù tìm thấy những mẩu thuốc cafein trong dạ dày của nạn nhân nhưng các giảng viên pháp y đại học tin rằng nguyên nhân chính gây ra tử vong cho trường hợp này là uống quá nhiều đồ uống có cafein (nồng độ cafein rất cao trong máu, nước tiểu và dạ dày).

Các chuyên gia suy đoán rằng thanh niên này đã uống rất nhiều các loại nước chứa cafein để duy trì sự tỉnh táo do thường xuyên phải làm ca đêm (từ nửa đêm tới sáng) tại 1 trạm xăng. Trước khi tử vong, thanh niên này thường xuyên uống nước tăng lực chứa cafein và đã từng vài lần nôn mửa (1 biểu hiện của ngộ độc cafein cấp).

Nạn nhân tử vong khi đang ngủ sau khi trở về nhà và có hiện tượng nôn vọt. Mặc dù được đưa tới bệnh viện ngay nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Dựa trên các dấu hiệu của bệnh nhân, BS tại bệnh viện đã xác định nạn nhân bị ngộ độc cafein và báo cảnh sát.

Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên có 1 báo cáo về 1 trường hợp tử vong do sử dụng cafein quá nhiều từ nước uống. Trong khi đó, tại Mỹ, đã có hơn một chục trường hợp tử vong liên quan với cafein được xác nhận.

Trước đó, 1 doanh nghiệp bán đồ uống có cafein đã cảnh báo không nên uống nhiều loại nước này trong 1 thời gian ngắn và tránh uống chung với rượu vì có thể gây các tác dụng phụ không mong muốn.

Theo Uỷ ban An toàn thực phẩm, thuộc Văn phòng Nội các chính phủ Nhật Bản, một người lớn khoẻ mạnh không nên uống nhiều hơn 3 ly cà phê mỗi ngày; còn 1 đứa trẻ 4-6 tuổi không nên uống nhiều hơn 350ml cola.

Nhân Hà

Theo Japantimes