Thừa Thiên Huế

Một sản phụ nguy kịch vì cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ngày 1/4, tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thai phụ Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, trú phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà) hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì cúm A/H1N1.

Theo đó, ngày 13/3 vừa qua, chị Huyền nhập viện ở bệnh viện của Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà vào ngày 13/3 trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, khó thở, chẩn đoán cúm A dương tính. Đến chiều ngày 17/3, chị chuyển lên cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bệnh nhân qua xét nghiệm thấy dương tính với cúm A, sốt cao 39 độ, tràn dịch màn phổi 2 bên lượng ít

Đến chiều 20/3, theo mẫu xét nghiệm từ BV Trung ương Huế gửi đi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chị Huyền bị dương tính cúm A/H1N1. Lúc này bệnh nhân đang mang thai 32 tuần. Tình hình bệnh nhân vẫn không cải thiện so với lúc vào viện và vẫn phải thở máy. Sau đó, các bác sĩ đã phải mổ đưa thai nhi 32 tuần tuổi trong bụng chị Huyền ra ngoài nuôi.

Theo BS Lê Đình Thao, GĐ Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, cơ sở đã tiến hành theo phương pháp loại suy từ lúc bệnh nhân đưa vào trung tâm và chẩn đoán bị nhiễm cúm A. Do chưa biết là A/H1N1 (cúm lợn) hay A/H5N1 (cúm gia cầm), cán bộ đã về xem xét các hộ nuôi gia cầm, heo xung quanh nhà chị Huyền và tiến hành tiêu độc khử trùng. Sau khi có kết luận viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì chắc chắn là người bệnh bị mắc cúm lợn.

Hiện bệnh nhân vẫn đang phải thở bằng máy và sức khỏe vẫn đang tiến triển rất xấu. Được biết, đây là trường hợp mắc cúm A/H1N1 đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm nay.

Đại Dương