Một ngư dân bị lưỡi câu móc vào miệng

(Dân trí) - Chiều 15/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cho biết, tàu SAR 412 đang đưa ngư dân bị lưỡi câu móc vào miệng vào bờ để cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 10h42 ngày 15/02, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin từ tàu ĐNa 90350TS do Ông Nguyễn Xuân Điều làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng báo: Hồi 10h30 cùng ngày, trong khi đang hành nghề, thuyền viên tên Nguyễn Văn Cảm sinh (năm 1980, quê quán: Phổ An-Đức Phổ-Quảng Ngãi) không may rơi xuống biển, bị lưỡi câu móc vào miệng, chảy nhiều máu, tình trạng thuyền viên rất đau, hiện tàu đang ở vị trí có tọa độ 17053N - 109040 E cách Đà Nẵng 136 hải lý, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển
Cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.


Tàu SAR 412 rời cầu cảng lúc 13h10 ngày 15/02, đến 17h30 cùng ngày đã tiếp cận tàu ĐNa 90350TS và chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu SAR412.


Nạn nhân bị chấn thương vùng mặt, đau đớn nhiều, vật vã. Sau khi được bác sỹ sơ cứu và chăm sóc, tình trạng nạn nhân đã qua nguy hiểm. Đến 17h55 cùng ngày tàu SAR 412 chuyển hướng đưa thuyền viên bị nạn về Đà Nẵng. 


Dự kiến 22h30 ngày 15/02 tàu SAR 412 sẽ cập cảng.

Khánh Hồng