Một ngư dân bị cây gỗ đánh trúng hông gây liệt nửa người

(Dân trí) - Trong khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa, một ngư dân tỉnh Bình Định bị một cây gỗ đập trúng hông gây liệt nửa người, bí tiểu…

Chiều tối ngày 20/8, tin từ Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết đã hướng dẫn y tế cho một ngư dân tàu cá BĐ 97076 TS bị một cây gỗ đập vào hông từ chiều ngày 19/8.

Một ngư dân bị cây gỗ đánh trúng hông gây “bí tiểu”, liệt nửa người
Cán bộ Vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam) đang khám bệnh cho một ngư dân bị nạn khi tàu cập cảng
 
Thông tin cho biết, ngư dân tên Nguyễn Văn Trực (39 tuổi) đang hoạt động trên tàu cá BĐ 97076 TS tại vị trí có tọa độ 11-59’N - 113-53’E, trong khu vực quần đảo Trường Sa thì bị một cây gỗ đập vào hông gây bí tiểu.


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ khẩn cấp.
 

Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 đã hướng dẫn tàu phương pháp sơ cứu cho ngư dân bị nạn. Đồng thời, thông tin này cũng được hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.


Qua trao đổi với tàu cá BĐ 97076 TS, hệ thống biết được tàu cá này đang hành trình đưa ngư dân bị nạn vào đảo Song Tử Tây để điều trị. Đến 6 giờ 45 phút ngày 20/8, tàu cá BĐ 97076 TS đã vào đến đảo Song Tử Tây và đưa ngư dân bị nạn đi cấp cứu.


Tuy nhiên, sau khi đưa vào đảo điều trị tình trạng của ngư dân bị nạn vẫn không tốt hơn. Thông tin cho biết, lúc 16 giờ 40 phút ngày 20/8 ngư dân bị nạn đã bị liệt nửa người dưới, sốt nhẹ, bụng chướng và không tiểu tiện được, các bác sĩ trên đảo Song Tử Tây yêu cầu đưa ngư dân bị nạn về bờ điều trị.

Hiện tàu cá BĐ 97076 TS đang trên đường đưa ngư dân Nguyễn Văn Trực về đất liền để điều trị.

 Công Bính