Một ngày thêm 4 trường hợp dương tính cúm A/H1N1

(Dân trí) - “Trong ngày 23/6, Việt Nam đã xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có hai trường hợp là chị em ruột”, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh, đi công tác tại Thái Lan và về Việt Nam ngày 20/6/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TG686 (là chồng của bệnh nhân nữ 24 tuổi đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1 trước đó. Hai vợ chồng cùng đi trên chuyến bay về Việt Nam công tác). Trường hợp này do Trung tâm Y tế dự phòng Q7 theo dõi vì thân nhiệt bình thường khi ở sân bay. Ngày 22/6/2009, TTYTDP lấy bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Viện Pasteur xác định dương tính A H1N1 và đã đưa đi điều trị lúc 8h30 ngày 23/6 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới,

Hai trường hợp tiếp theo là hai chị em ruột gồm chị gái 15 tuổi và em trai 14 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 18/6/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trường hợp thứ tư: là một bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Úc về Việt Nam trên chuyến bay VN 782 lúc 16g32 ngày 22/6, các yếu tố dịch tễ liên quan đang được điều tra.

Như vậy, tính đến ngày 23/6/2009, Việt Nam đã có 56 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
 
Theo số liệu giám sát tại sân bay Tân Sơn Nhất, tính từ ngày 26/04 - 23/6, tổng số hành khách nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất là 479.159 người, riêng lượng đến từ các nước đang có dịch là 237.909 người. Tổng số chuyến bay trong ngày đến từ vùng dịch là 45/54 chuyến.

Về tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, theo thông báo số 52 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch cúm A/H1N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đang tăng nhanh, đến ngày 22/6/2009 đã có 52.160 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 99 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 231 trường hợp tử vong.

So với thông báo số 51 đã có thêm 5 nước xuất hiện cúm là Algeria, Bangladesh, Brunei Darussalam, Fiji và Slovenia. Số người mắc mới là 7.873, có thêm 51 ca tử vong.

Nhận định về dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, sáng nay, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho rằng, hiện giờ, dịch cúm này không thể kiểm soát được sự lây lan, vì vi rút cúm có tốc độ lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Theo ông, khả năng dịch vẫn lân rộng, thậm chí 100% quốc gia trên thế giới đều ghi nhận bệnh nhân cúm A/H1N1 là rất lớn. Vấn đề là mỗi nước cần có những biện pháp để giảm đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch cúm này với đời sống, sinh hoạt, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội... và phải luôn có các phương án sẵn sàng ứng phó với cúm.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm cúm A/H1N1, Bộ Y tế khuyến cáo, những người đi trên chuyến bay có người dương tính với cúm AH1N1 vừa được thông báo trên phải tự chủ động cách ly, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi điện thoại theo đường dây nóng trên địa bàn để được hướng dẫn, xử trí kịp thời.

Hồng Hải - Quách Diễm