Một nạn nhân vụ Formosa đã ra BV Bạch Mai chữa trị

(Dân trí) - 22h tối qua (27/3), bệnh nhân bị chấn thương lồng ngực, có tràn khí màng phổi 2 bên đã được chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Tại Hà Tĩnh hiện còn 4 bệnh nhân nặng, trong đó có 1 bệnh nhân gẫy cổ xương đùi, 1 bệnh nhân chấn thương lồng ngực có tràn khí màng phổi 2 bên. Theo báo cáo của đoàn bác sĩ BV Bạch Mai trực tiếp vào ứng cứu, các bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân bị chấn thương lồng ngực, có tràn khí màng phổi hai bên về BV Bạch Mai để điều trị. 

Khoảng 22h hôm qua, xe cứu thương cùng kíp bác sĩ cấp cứu của BV Bạch mai chở nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa đã về đến Bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ những phương tiện tốt nhất để điều trị.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh cho biết bệnh viện sẽ chi viện các nguồn lực: nhân lực, vật lực… để cứu chữa tối đa cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo Công trường Formosa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Giám đốc bệnh viện cũng đã chỉ đạo các đơn vị điều trị trong bệnh viện chuẩn bị cơ sở, phương tiện để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Theo TS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cho biết: Với kinh nghiệm đã từng chi viện cho các vụ tai nạn thảm hoạ: như sập cầu treo Chu Va, lật xe khách ở Lào Cai… bệnh viện đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó với thảm hoạ để có thể đáp ứng mọi tình huống chi viện về y tế khi cần thiết.

Trước đó, đêm 25/3 ngay khi xảy ra tai nạn lao động gây thương vong nhiều tại Công trường Formosa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa, bệnh để yêu cầu bệnh viện Việt Đức, BV Bạch Mai huy động các bác sỹ vào hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân. Và ngay trong đêm, đoàn công tác của Bệnh viện Việt Đức có 4 bác sỹ gồm 1 chuyên gia sọ não, 1 chuyên gia chấn thương chung, 1 chuyên gia chấn thương bụng và 1 chuyên gia gây mê hồi sức đã lên đường vào Hà Tĩnh. Sáng sớm hôm sau, đoàn bác sĩ của BV Bạch Mai cũng kịp thời vào hỗ trợ điều trị.

Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng trực tiếp vào thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sập giàn giáo nghiêm trọng. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, các bệnh viện trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, kỹ thuật tốt nhất để cứu chữa cho người bệnh. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ có sự chi viện tốt nhất từ các BV tuyến Trung ương để đảm bảo việc điều trị, cấp cứu các nạn nhân được tốt nhất, giảm thương vong.

Hồng Hải