Phú Yên:

Một công nhân bị lưỡi cưa cắt lìa bàn tay

(Dân trí) - Do bất cẩn trong lúc xay đá tại công trình xây dựng ở xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), chẳng may anh Cường bị lưỡi cưa máy cuốn cánh tay trái vào bên trong, cắt đứt lìa bàn tay.

Chiều ngày 2/10, tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật nối thành công cánh tay đứt lìa của bệnh nhân  Phan Quốc Cường (31 tuổi, ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Sau phẫu thuật, bàn tay anh Cường được nối thành công 
Sau phẫu thuật, bàn tay anh Cường được nối thành công 

Thông tin ban đầu, chiều 30/9, anh Cường đang xay đá tại công trình nhưng do bất cẩn nên bị lưỡi cưa máy cuốn cánh tay trái vào bên trong, cắt đứt rời bàn tay phải. May mắn lúc đó các công nhân kịp thời nhặt bàn tay cho vào thùng đá, đồng thời đưa nạn nhân đi viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, anh Cường nhập viện chiều 30/9, trong tình trạng đứt rời cánh tay do bị cuốn vào lưỡi cưa máy. Sau 5 giờ tiến hành ca phẫu thuật ráp nối, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Phú Yên đã nối thành công cánh tay bị đứt của anh Cường. Hiện cánh tay anh Cường đã cử động được, có thể ngồi dậy trò chuyện.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viên đa khoa Phú Yên cho biết, năm 2011, bệnh viện đã phẫu thuật ráp nối thành công bàn tay đứt rời của bệnh nhân Huỳnh Thanh D. (23 tuổi, ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

D.Công