Hà Giang:

Một cán bộ xã chết bất thường sau khi nhập viện

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến ông Tạ Quang Phức (57 tuổi) Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tử vong bất thường sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/11, thấy ông Tạ Quang Phức (trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang) có biểu hiện mệt mỏi nên người nhà đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang để cấp cứu.

Trao đổi với PV Dân trí, BS Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết: “Bệnh nhân Tạ Quang Phức nhập viện vào lúc 9h sáng 9/11, với các triệu chứng suy hô hấp, da có vết nổi vằn da hổ, nghi bị nhiễm độc nặng.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu cần thiết và chỉ định sử dụng kháng sinh, truyền dịch. Trước khi sử dụng, điều dưỡng của Bệnh viện đã hai lần kiểm tra phản ứng kháng sinh trên cơ thể bệnh nhân theo quy trình. Tuy nhiên, đến khoảng 12h trưa cùng ngày bệnh nhân Phức đã bất ngờ bị tử vong”.

Theo ông Giao, trong quá trình cấp cứu bệnh nhân các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết, đúng quy trình do đó trường hợp bệnh nhân Phức tử vong là ngoài mong muốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã tập trung tại bệnh viện và yêu cầu lãnh đạo bệnh viện giải thích nguyên nhân, đồng thời làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Một lãnh đạo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tiếp nhận đơn yêu cầu từ phía gia đình, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh theo hai hướng là nạn nhân bị tử vong do bệnh lý hoặc do sai xót trong quá trình điều trị. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành niêm phong hồ sơ, phẫu thuật tử thi, lấy mẫu trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam Cường