Ninh Thuận:

Một ca F1 của bệnh nhân 67 bị sốt, khai báo trễ

(Dân trí) - Sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân 67, ông N. đi xa làm ăn ở nhiều nơi. Đến khi bị sốt, liên hệ người nhà ở quê mới biết người quen mà mình từng tiếp xúc là bệnh nhân 67.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) tại cuộc họp chiều 23/3, ngay sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên (bệnh nhân 61), huyện Thuận Nam đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng. Sau đó, huyện còn tiến hành khoanh vùng cách ly cả thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, là nơi sinh sống của bệnh nhân 61).

Bước đầu cho thấy phương án cách ly toàn thôn là đúng đắn khi bệnh nhân 61 có thời gian ủ bệnh dài, tiếp xúc nhiều người tại thôn Văn Lâm 3. Và chỉ sau 1 ngày tiến hành khoanh vùng cách ly, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 1 ca bệnh ở đây là bệnh nhân 67 (cách ly ngày 17/3, phát hiện vào ngày 18/3).

Một ca F1 của bệnh nhân 67 bị sốt, khai báo trễ - 1

Cơ quan chức năng tiến hành đưa các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 đi cách ly tập trung

Tuy nhiên, đến ngày 22/3, huyện Thuận Nam lại ghi nhận 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 67 khi người này đi làm ăn xa về nhà. Điều lo ngại là trường hợp F1 này chỉ đến trạm Y tế xã khai báo khi bị ho và sốt cao (38,2 độ C).

Theo báo cáo của huyện Thuận Nam, người này tên B.V.N. (dân tộc Chăm, sinh năm 1976), ngụ thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam (nằm sát bên thôn Văn Lâm 3) và có quan hệ quen biết với bệnh nhân 67.

Ông N. làm nghề thợ hồ, hiện tạm trú cùng vợ và 3 đứa con tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 8/3, ông N. từ Đồng Nai về thôn Văn Lâm 1 và đến nhà lúc 3h ngày 09/3. Sáng 9/3, ông N. có gặp và nói chuyện với ông C. (bệnh nhân 67) và được ông C. chở vào rẫy nhà ông C. chơi, sau đó về nhà.

9h ngày 10/3, ông N. đến Công an xã Phước Nam để hỏi thủ tục làm Chứng minh nhân dân (có tiếp xúc với 2 công an viên), sau đó lên Công an huyện làm (tiếp xúc với 1 công an viên).

Tối cùng ngày, ông N. đón xe Phước Thiện (Tài 01) về lại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và ở với vợ, con tại nhà trọ cho đến ngày 17/3.

Ngày 18/3, ông N. đi phụ hồ, cảm thấy mệt, say nắng khó chịu nên đi đến phòng khám tư nhân để khám, truyền dịch và mua thuốc uống nhưng vẫn không khỏi. Sau đó, ông gọi điện cho người quen ở quê thì biết ông C. dương tính với virus Sars-CoV-2.

Ngày 20/3, ông N. cùng 1 người bạn ở thôn Văn Lâm 3 có đi dự lễ tại Thánh đường Thủ Đức (TPHCM).

Ngày 21/3, ông N. cảm thấy mệt mỏi và sốt nên 14h tự lái xe máy về nhà ở Văn Lâm 1 và ở tại nhà cho đến sáng.

7h25 ngày 22/3, ông N. đến Trạm Y tế xã Phước Nam khai báo, đo thân nhiệt thấy sốt 38,2 độ C, được Trung tâm Y tế huyện đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh khám và nhập viện điều trị.

Theo UBND huyện Thuận Nam, ngay sau khi phát hiện trường hợp này, huyện đã tổ chức phun hoá chất tiêu độc khử trùng nơi ông C. đã đến như: tại khu vực nhà ở thôn Văn Lâm 1, trụ sở UBND xã, Công an huyện, Trạm Y tế xã… Đồng thời, huyện cũng tổ chức khai thác các trường hợp F2 để hướng dẫn cách ly theo quy định.

Tâm Bình