Bến Tre:

Một bệnh nhi đang hôn mê sau ngày mổ ruột thừa

(Dân trí) - Được chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa và tiến hành phẫu thuật nhưng sau 20 ngày, bệnh nhi Lê Hải Tiến (4 tuổi, ngụ Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre) vẫn còn hôn mê.

Chiều 19/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu xác nhận bệnh nhi Lê Hải Tiến vẫn còn hôn mê sau 20 ngày mổ ruột thừa tại bệnh viện.

Trước đó khoảng 10h ngày 29/9, cháu Lê Hải Tiến nhập viện với triệu chứng sốt cao. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phúc mạc ruột thừa nên chiều cùng ngày đã tiến hành phẫu thuật lấy mủ, cắt ruột thừa, cầm máu, đặt ống dẫn lưu…

Tuy nhiên kể từ sau ca mổ đến nay cháu vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

Qua hội chẩn, bệnh viện nhận định có thể do tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa kéo dài gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy sụp đề kháng, viêm phổi nặng sau mổ dẫn đến bệnh lý thiếu ôxy làm tổn thương não.

Hiện tại bệnh viện vẫn tục theo dõi và đang dùng phương pháp ôxy cao áp để nâng cao hiệu quả điều trị cho cháu bé.

Minh Giang