Bạc Liêu:

Một bệnh nhân tử vong sau mổ tắc ruột

(Dân trí) - Ngày 26/5, ông Trần Văn Khánh, Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu, xác nhận có vụ việc một bệnh nhân sau khi mổ đã tử vong tại bệnh viện này.

Trước đó, ngày 21/5, ông N.V.L. (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị đau bụng dữ dội nên được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ của bệnh viện tiến hành mổ tắc ruột cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, khi mổ xong và rời khỏi phòng mổ khoảng 15 phút thì sức khỏe của ông L. lại có chiều hướng xấu và đã tử vong sau đó. Người nhà đã báo cái chết của ông L. đến cơ quan công an để yêu cầu làm rõ.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 26/5, ông Trần Văn Khánh, Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu, cho biết, qua xem xét hồ sơ bệnh án chưa phát hiện có sai sót trong quy trình, kỹ thuật trong việc phẫu thuật cho bệnh nhân. 

“Công an cũng đã khám nghiệm tử thi và đang làm các nghiệp vụ để xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Sau khi có kết quả, bệnh viện sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, ông Khánh nói. 

                                                                                                G.H.Y