Trung Quốc:

Một bệnh nhân tử vong do chủng cúm gia cầm mới

(Dân trí) - Một phụ nữ 73 tuổi ở Trung quốc đã tử vong do một loại cúm gia cầm mới trên người, tuy nhiên các chuyên gia y tế nước này tin rằng nguy cơ bệnh lây từ người sang người còn thấp.

 

Trung Quốc: Một bệnh nhân tử vong do chủng cúm gia cầm mới

 

Theo Sở y tế tỉnh Giang Tây, người phụ nữ này tử vong do nhiễm chủng cúm gia cầm H10N8 ở thành phố Nam Xương, đông nam Trung Quốc ngày 6/12. Các chuyên gia sinh học cho biết chủng cúm này chưa từng được phát hiện trên người trước đây.

 

Những ca nhiễm cúm gia cầm làm nảy sinh mối lo ngại rằng vi rút có thể đột biến để trở nên dễ dàng lây lan hơn, gây ra đại dịch cúm.

 

Một vụ dịch cúm gia cầm H7N9 đã khiến ít nhất 139 người ở Trung Quốc nhiễm bệnh và 45 người tử vong nhưng số ca tử vong đã giảm đáng kể từ cuối tháng 6 năm nay. Những ca nhiễm H7N9 khác cũng đã được báo cáo ở Hồng Kông và Đài Loan.

 

Người phụ nữ ở Nam Xương nhập viện ngày 30/11 với tình trạng viêm phổi nặng và chết do suy hô hấp và sốc. Bà có tới chợ gia cầm sống tại địa phương trước khi bị nhiễm vi rút.

 

Những người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân cho đến nay chưa có dấu hiệu nào của bệnh.

 

Cơ quan y tế địa phương cũng trích dẫn lời của một số chuyên gia cho rằng đánh giá ban đầu cho thấy ca tử vong là trường hợp cá biệt và nguy cơ vi rút lây từ người sang người còn thấp.

 

Yuen Kwok-yung, nhà vi sinh học tại Trường Đại học Hồng Kông cho biết chủng cúm gia cầm H10N8 chưa từng được phát hiện thấy ở người trước đây.

 

Hồi tháng 8, các nhà khoa học đã báo cáo về ca bệnh đầu tiên có thể do lây truyền H7N9 trực tiếp từ người sang người. Nhưng họ cũng kêu gọi người dân không nên hoảng sợ và mô tả khả năng lây truyền của vi rút là “hạn chế và không ổn định”.

 

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia