Một bà cụ 76 tuổi mang thai “đá” nhiều năm

Chiều tối 23/3, bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ bệnh viện này đảm nhiệm điều trị cho một bà cụ 76 tuổi, trú ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh mang thai “đá” hàng chục năm qua.

Bệnh nhân nhập viện vào ngày 22/3, trong tình trạng đau dữ dội ở vùng lưng. Khi tiến hành các thao tác y khoa như xét nghiệm, chụp X.quang, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của bà cụ có một thai nhi đã chết từ lâu.

 
Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh, những trường hợp thai nhi chết trong ổ bụng nhiều năm, y văn gọi là mang thai “đá” (Lithopedion). Cho đến nay trên thế giới ghi nhận có khoảng 300 bệnh nhân mang thai “đá”, trường hợp đầu tiên phát hiện vào năm 1582.
 

Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm cần thiết để điều trị cho bệnh nhân và xác định độ tuổi của thai “đá”

 
Theo Hữu Toàn

Công an nhân dân