“Món quà tháng Tư” cho người cần máu

(Dân trí) - Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, từ 7h30 - 11h30 ngày 7/4, một chương trình hiến máu đặc biệt mang tên “Món quà tháng tư” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân (ngã tư Lê Văn lương - Khuất Duy Tiến)

“Món quà tháng Tư” cho người cần máu
Hiến máu cứu giúp người bệnh. Ảnh: T.Anh
 
Năm nay, với thông điệp “Máu cứu người - bắt đầu từ nhà quản lý”, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tp. Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã đứng ra tổ chức chương trình hiến máu đặc biệt này.

Ông Ngô Tiến Dụng, Phó trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội cho biết: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, ở bất cứ đơn vị nào, khi lãnh đạo quan tâm và trực tiếp hiến máu thì chắc chắn hoạt động đó sẽ thành công. Công tác hiến máu tình nguyện thực sự rất cần sự quan tâm, vào cuộc của nhà quản lý ở các cấp, các ngành, các đơn vị. Hiện nay, lượng máu điều trị cho người bệnh vẫn còn ở mức rất thấp; đặc biệt vào dịp hè sắp tới thì nguy cơ thiếu người hiến máu sẽ đe dọa sự sống của nhiều người bệnh. Mỗi người dân, mỗi tập thể hãy coi mỗi ngày là ngày toàn dân hiến máu. Mỗi quyết định đồng thuận của các nhà quản lý có thể đem đến hàng trăm đơn vị máu cứu giúp cho người bệnh, không chỉ mang lại sự sống mà còn đem đến niềm tin cho họ”.

Năm 2011, Hà Nội tiếp nhận được 99.209 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, kết quả này có sự đóng góp lớn lao từ nhiều nhà quản lý, có những đơn vị đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu thu hút hàng trăm cán bộ, nhân viên, sinh viên đăng ký tham gia như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Ngân hàng TM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, …

“Món quà tháng Tư” hi vọng sẽ tạo được “món quà” là 500 đơn vị máu để nhiều người bệnh được cứu sống từ nguồn máu quý báu, nghĩa tình này.

Tú Anh