Mỗi ngày Việt Nam có 46 người chết vì lao

(Dân trí) - Tại Việt Nam, mặc dù có nhiều thành tựu trong việc kiểm soát bệnh lao nhưng mỗi ngày vẫn có 46 người chết do lao. Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 14 trong 20 nước có số người bệnh lao cao nhất trên thế giới.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân lao tại Bình Định. Ảnh: H.Hải
Chăm sóc, điều trị bệnh nhân lao tại Bình Định. Ảnh: H.Hải

Tại Hội nghị tổng kết chương trình chống lao toàn quốc năm 2015 diễn ra chiều 17/3, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phổi trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phòng chống lao quốc gia cho biết, bệnh lao tồn tại hằng nghìn năm và vi khuẩn lao đã được biết đến 134 năm.

Tại Việt Nam, số ca mắc và tử vong do lao ngày càng giảm đi, nhưng cuộc chiến chống lao vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi hiện nay, số bệnh nhân lao vẫn ở mức cao với 46 ca tử vong mỗi ngày trong toàn quốc liên quan đến căn bệnh này.

Theo báo cáo của Chương trình chống lao quốc gia, mỗi năm trên toàn quốc có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc lao mới nhưng chỉ phát hiện được khoảng 70%, còn 30% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Đây là mối nguy tiềm tàng bởi những người mắc lao chưa được phát hiện sẽ là nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, tình trạng lao kháng thuốc vẫn là mối đe dọa cho công tác chống lao. Trên thế giới, trong năm 2015 có 27 nước được đánh giá có tỷ lệ lao kháng thuốc cao thì Việt Nam đứng thứ 11. Như vậy mỗi năm Việt Nam có hơn 5.000 bệnh nhân lao kháng thuốc xuất hiện, trong đó gần 6% là lao siêu kháng thuốc.

Hồng Hải