Mối liên quan giữa cân nặng khi sinh và tuổi thọ

(Dân trí) - Không chỉ nhẹ cân khi sinh và cả những trẻ sơ sinh thừa cân đều có nguy cơ tổn thọ hơn so với những người sinh ra có cân nặng vừa phải. Đây là kết quả của một nghiên cứu lớn nhất mới đây tại Mỹ.

BS Jennifer Baker, TT Y tế và xã hội ở Copenhagen, Chủ nhiệm đề tài, nhận định: “Chưa bao giờ lại có nhiều trẻ sinh ra đã thừa cân như hiện nay. Cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để xác định những gì có thể xảy đến với các em này khi chúng lớn lên”.

 

Các nghiên cứu trước đó đã phát hiện mối liên hệ giữa trẻ sinh thiếu cân với nguy cơ mắc bệnh tim hoặc tiểu đường còn những trẻ thừa cân là tiểu đường và ung thư. Song các nghiên cứu vẫn đưa ra nhiều kết quả trái ngược nhau và chưa có nghiên cứu nào kéo dài tới 30 năm.

 

Để nghiên cứu về mối quan hệ, bà Baker cùng các cộng sự đã tìm hiểu 216.464 người đàn ông và phụ nữ được sinh ra trong khoảng 44 năm (1936-1979). Họ so sánh cân nặng khi sinh và nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân từ độ tuổi 25 đến 68.

 

Theo đó, những người đàn ông và phụ nữ nặng từ 2.000 – 2.750g lúc sinh có tỉ lệ tử vong trong giai đoạn 25 – 68 tuổi cao hơn 17% so với những người có cân nặng từ 3.251 – 3.750g. Trong khi đó, những người lúc sinh ra có cân nặng từ 4.251 – 5.500g thì có tỉ lệ cao hơn là 7%.

 

Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân tử vong, họ nhận thấy những người nhẹ cân lúc sinh ít tử vong vì ung thư nhất và tỉ lệ này tăng dần, cao nhất ở người có cân nặng lớn nhất khi sinh.

 

Các nhà nghiên cứu cho rằng: “Lượng đường trong máu thấp hoặc quá cao đều có thể gây tổn thương vĩnh viễn đến sự phát triển của nã,. dẫn tới những thiếu hụt về nhận thức và tổn thương trong quá trình xử lý của cơ thể, do đó làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ”.

 

Đỗ Dương

Theo Reuters