Mô tô bạc tỷ bốc cháy, chủ nhân bị bỏng nặng

(Dân trí) - Chiếc mô tô 1.000 phân khối trị giá bạc tỷ đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ bật nắp bình xăng bốc cháy khiến chủ phương tiện biến thành đuốc sống. Nạn nhân nhảy từ trên cầu xuống vũng sình lầy dập lửa nhưng vẫn bị bỏng nặng, tính mạng nguy kịch.

Chiếc mô tô bạc tỷ đã bị cháy rụi trên cầu Bến Lức (ảnh P.H)
Chiếc mô tô bạc tỷ đã bị cháy rụi trên cầu Bến Lức (ảnh P.H)

Ngày 3/5, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay tại đây đang điều trị cho một nạn nhân bị bỏng lửa xăng rất nặng. Khai thác bệnh sử ghi nhận, sáng 30/4 anh Đặng Duy Kh. (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) điều khiển chiếc mô tô 1.000 phân khối chạy theo hướng từ Tiền Giang về TPHCM, khi đi qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì gặp nạn.

Từ lời kể của nạn nhân được biết, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, anh điều khiển xe lên dốc cầu Bến Lức. Chiếc xe đang rồ máy leo dốc thì bất ngờ bình xăng (vị trí nằm ngay trước ngực người điều khiển) bị bật nắp. Ngay lập tức xăng tràn xuống vị trí ông xả (nơi có nhiệt độ rất cao), cả người và xe nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.

Nạn nhân nhảy xuống vũng sình lầy dập lửa (ảnh P.H)
Nạn nhân nhảy xuống vũng sình lầy dập lửa (ảnh P.H)

Không kịp phản ứng, Duy Kh. tông xe vào chiếc taxi chạy phía trước rồi nhảy xuống vũng sình lầy dưới chân cầu dập lửa thoát thân. Nạn nhân được người dân trợ giúp, chuyển tới bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên môn sâu.

BS Ngô Đức Hiệp cho biết, qua thăm khám xác định, bệnh nhân bị bỏng lửa xăng, diện tích 46% rải rác toàn thân, nhiều vùng bị bỏng sâu. Sau khi bị bắt lửa, Duy Kh. đã nhảy xuống vũng sình tránh bị bỏng nặng. Dù may mắn dập được lửa nhưng nạn nhân lại đối mặt với nguy hiểm bởi vũng sình lầy rất bẩn, việc điều trị nhiễm trùng vết bỏng sẽ rất khó khăn. Hiện tiên lượng điều trị cho nạn nhân tương đối dè dặt.

Bị bỏng nặng và nguy cơ nhiễm trùng khiến tiên lượng điều trị của nạn nhân khá dè dặt (ảnh: Vân Sơn)
Bị bỏng nặng và nguy cơ nhiễm trùng khiến tiên lượng điều trị của nạn nhân khá dè dặt (ảnh: Vân Sơn)

Từ trường hợp trên, BS Ngô Đức Hiệp khuyến cáo, bỏng lửa xăng rất nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của người bị nạn. Trong trường bị bắt lửa, giải pháp tối ưu cho nạn nhân là nhảy xuống vùng nước sạch, song nếu ở vị trí xa nước thì nạn nhân có thể lăn dưới đất hoặc cát để dập lửa, việc nhảy xuống vùng nước bẩn, sình lầy chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Trường hợp có người trợ giúp, nếu sẵn bình cứu hỏa thì ngay lập tức xít phủ toàn thân nạn nhân hoặc dùng chăn mền có vải dà, khổ lớn nhúng nước rồi trùm kín nạn nhân để dập lửa.

Vân Sơn