Ấn Độ

Mổ tách thành công cặp song sinh 3 tháng tuổi có chung gan

(Dân trí) - Hai bé gái song sinh sính nhau ở ngực và bụng đã được mổ tách thành công – và dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn.

Cặp song sinh Jannat và Mannat 3 tháng tuổi có chung gan, bị dính nhau ở bụng và phần ngực dưới – một tình trạng mà y học gọi là omphalopagus - và cân nặng tổng cộng chỉ có 3kg, đã được các bác sĩ Ấn Độ phẫu thuật.

Hai bé chào đời ngày 27/8 tại một bệnh viện tư ở Barara, một thị trấn thuộc huyện Ambala, gần Chandigarh.


Hai chị em sinh đôi Jannat và Mannat bị dính nhau ở bụng và có chung lá gan khi chào đời

Hai chị em sinh đôi Jannat và Mannat bị dính nhau ở bụng và có chung lá gan khi chào đời

Hai em đã được chuyển tới Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER) – một bệnh viện lớn hơn - để điều trị chuyên khoa.

TS Ravi Kanojia, phó giáo sư tại khoa ngoại nhi và là phẫu thuật viên chính của kíp mổ, cho biết cơ hội sống của hai bé gái là “một phần nửa triệu”.

“Đây là bệnh cảnh rất hiếm gặp và hãn hữu lắm một phẫu thuật viên mới gặp được một hai ca như vậy trong cả cuộc đời nghề nghiệp của mình,” ông nói.

Đây là lần đầu tiên một ca mổ như thế này được thực hiện thành công tại PGIMER.

Các bác sĩ đã tiến hành một loạt xét nghiệm, bao gồm chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ, để tìm hiểu xem hai em bé có chung những cơ quan nào. Họ phát hiện ra rằng cặp sinh đôi có chung lá gan, nhưng rất may là các cơ quan khác đều riêng.

Mổ tách thành công cặp song sinh 3 tháng tuổi có chung gan - 2

Các bác sĩ đã tách thành công hai bé gái sinh đôi có chung gan trong ca mổ ở Ấn Độ hồi tuần trước
Các bác sĩ thuộc Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER), Ấn Độ, đã mổ thành công cho cặp song sinh có chung gan là Jannat và Mannat
Các bác sĩ thuộc Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER), Ấn Độ, đã mổ thành công cho cặp song sinh có chung gan là Jannat và Mannat

Tuy nhiên, họ đã quyết định mặc dù cặp song sinh chỉ có cân nặng tổng cộng 4,1kg tại thời điểm phẫu thuật, mọi sự chần chừ đều có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của hai em.

Ngày 23/11, kíp mổ gồm 30 người đã làm việc suốt 8 giờ đồng hồ để tách rời cặp song sinh, đảm bảo cho mỗi em đều có đủ phần gan để sống bình thường suốt đời.

Dự kiến cặp song sinh sẽ được xuất biện vào ngày hôm nay.

BS Cẩm Tú

Theo DM