Mổ cấp cứu ngư dân bị thủng dạ dày ở Trường Sa

Sau khi được các bác sĩ đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) mổ cấp cứu do thủng dạ dày, ngư dân Phạm Văn Xiêm được đưa về đất liền bằng trực thăng.

Ngày 20/3, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết sức khỏe của ông Phạm Văn Xiêm (41 tuổi, ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), thuyền trưởng tàu BĐ95232TS đã ổn định, có thể xuất viện vào cuối tuần.

 

Sau khi được mổ ở đảo Song Tử Tây, sức khỏe ông Xiêm đã ổn định

Sau khi được mổ ở đảo Song Tử Tây, sức khỏe ông Xiêm đã ổn định

 

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 17 giờ ngày 14/3, ông Xiêm bị đau bụng dữ dội khi tàu đang đánh cá ở quần đảo Trường Sa. Đến 10 giờ ngày 15/3, ông Xiêm được đưa đến trạm xá trên đảo Song Tử Tây. Tại đây, các bác sĩ kết luận ông Xiêm bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng dạ dày và tổ chức mổ vào 16h cùng ngày.

 

Đến 15h10 ngày 19/3, ông Xiêm được trực thăng của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chở từ đảo Song Tử Tây về đất liền. Ông  Xiêm được đưa điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

 

Theo Q. Triều

Người lao động