Mexico: Mẹ nhiễm Zika vẫn sinh con khoẻ mạnh

(Dân trí) - Theo công bố của Bộ Y tế Mexico, một phụ nữ được xác định là nhiễm vi rút Zika ở bang Chiapas đã hạ sinh một bé trai hoàn toàn khoẻ mạnh.


Muỗi vằn, thủ phạm lây truyền bệnh Zika - căn bệnh được cho là liên quan với chứng teo não bẩm si

Muỗi vằn, thủ phạm lây truyền bệnh Zika - căn bệnh được cho là liên quan với chứng teo não bẩm si

Người phụ nữ này sống tại thị trấn Pijijiapan, đã hạ sinh bé trai 2,8 cân tại 1 bệnh viện của thành phố Tuxtla Gutierrez vào cuối tuần trước.

Sau khi kiểm tra, trung tâm nhi khoa của bệnh viện xác nhận là em bé này hoàn toàn khoẻ mạnh.

Sản phụ này là trường hợp thứ 6 được xác định nhiễm Zika khi mang thai. 5 phụ nữ còn lại hiện sức khoẻ rất tốt, được chăm sóc đặc biệt và chưa phát hiện tình trạng bất thường nào qua siêu âm. Cụ thể các xét nghiệm ở 2 phụ nữ đang mang thai đủ 28 tuần tuổi cho thấy trẻ không bị chứng teo não. 3 phụ nữ còn lại mang thai chưa đủ 28 tuần tuổi.

Trong số 80 trường hợp mắc Zika tại Mexico có tới 45 trường hợp là tại Chiapas. Với dân số 122 triệu người, mỗi năm trung bình nước này có 600 trẻ bị tật đầu nhỏ chào đời. Con số này chưa có sự thay đổi nào dù vi rút Zika bùng phát tại châu Mỹ La tinh.

Còn tại Brazil, kể từ tháng 10/2015 đến nay đã có 508 trẻ bị tật đầu nhỏ chào đời, tăng gấp hàng trăm lần so với mức trung bình hàng năm (15 trẻ bị dị tật chào đời/mỗi năm).

Zika, lây lan qua đường muỗi đốt, được cho là liên quan với tật teo não, 1 dị tật ở trẻ sơ sinh, khiến cho đầu đứa trẻ không phát triển. Hiện chưa có vắc xin nào để phòng chống căn bệnh này.

Nhân Hà

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika