Mẹ ngất xỉu vì nhầm lọ axit tẩy nốt ruồi là nước muối, nhỏ vào mũi con 4 tháng tuổi

(Dân trí) - Nhầm tưởng lọ muối sinh lý như ngày thường, người mẹ trẻ lấy nhỏ cho con thì thấy khói mỏng bốc lên từ mũi, con thì khóc thét. Chị gần như ngất xỉu khi biết đó là lọ axit tẩy nốt ruồi em gái vừa mới mua về.

Tai nạn xảy ra được hơn 1 năm, giờ bé trai đã 2 tuổi, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật do bé bị sẹo hẹp tiền đình mũi trái sau khi bỏng axit.

Mẹ ngất xỉu vì nhầm lọ axit tẩy nốt ruồi là nước muối, nhỏ vào mũi con 4 tháng tuổi - 1

Vùng mũi, má bệnh nhi vẫn còn dấu vết của lần bỏng axit hơn 1 năm trước.

ThS.BS Nguyễn Nhật Linh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, BV Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, khi bé được đưa đến viện, các bác sĩ khám cho thấy tiền đình mũi trái của trẻ bị hẹp, hốc mũi phù nề nên khó quan sát, việc thở bằng mũi bên trái khó khăn. Đây là hậu quả của việc bỏng axit khi bé được 4 tháng tuổi. Ngoài ra, trên má cháu bé có 2 vết sẹo to và khá dài do axit chảy xuống.

Mẹ bệnh nhi cho biết, tai nạn xảy ra khi bé được 4 tháng tuổi. Bình thường, chị vẫn dùng lọ nước muối sinh lý nhỏ (dung dịch natri chloride 0,9%) để vệ sinh mắt, mũi cho con.

Hôm xảy ra sự việc, mẹ con chị về nhà ngoại chơi. Đúng hôm con bị sổ mũi, chị đã lấy lọ thuốc nhỏ mũi còn nguyên nhãn mác để trong tủ thuốc nhỏ mũi cho con.

“Khi nhỏ thuốc vào mũi cho cháu thấy có khói trắng mỏng bốc lên từ mũi, con khóc thét. Tôi hoảng hốt không biết vì sao. Đến khi tìm hiểu mới biết em gái mua axit về để tẩy nốt ruồi, nhưng lại đổ sang lọ nước nhỏ mũi cho tiện dùng, để luôn vào tủ thuốc của gia đình", mẹ em bé cho biết.

Hoảng hồn, cả nhà chỉ kịp ôm con chạy vào bệnh viện, rồi được chuyển tiếp đến Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng niêm mạc mũi họng phù nề, tổn thương hoại tử trắng, sung huyết, tiết dịch mạnh. Vùng má phải có hai vết bỏng do axit (theo hình nước chảy) xuống vùng dưới cằm cổ, hoại tử da độ II, III..

Thời gian gần đây, chị thấy con hay có biểu hiện tịt mũi, khó thở nên đưa đến  BV Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám. 

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi tách dính cuốn dưới và vách ngăn 2 bên, rạch phần sẹo cửa mũi trái, mở rộng cửa mũi. Tiếp đó, đặt ống nong bằng silicon vào hốc mũi 2 bên cho trẻ trong vòng một tháng.

BS Linh đánh giá, đây là một trường hợp tương đối phức tạp vì nguy cơ sẹo hẹp tiền đình mũi có tỉ lệ tái phát rất cao. Các nghiên cứu ở nước ngoài cũng cho thấy rõ điều này.

Được biết sau khi phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được tiêm định kỳ thuốc chống sẹo lồi mỗi tháng một lần trong vòng 6 tháng, theo dõi tiến triển để có hướng xử lý phù hợp tiếp theo.

Các bác sĩ cảnh báo, tình trạng uống nhầm hoá chất gặp khá phổ biến ở trẻ em do sự chủ quan của người lớn khi để các hoá chất này trong các vỏ chai lọ thực phẩm quen thuộc, như vỏ chai C2, vỏ chai nước lọc… khiến trẻ nhầm tưởng là đồ uống được. Còn với trường hợp này, axit để tẩy nốt ruồi được để trong lọ muối sinh lý nhỏ còn nguyên nhãn mác, nên đã gây ra nhầm lẫn nguy hại cho sức khoẻ của trẻ.

Những thói quen tưởng như vô hại của người lớn, để hóa chất trong các chai lọ thực phẩm thông thường, để hóa chất trong tầm với của trẻ rất nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng của trẻ khi không may trẻ uống nhầm.

Vì thế, tuyệt đối không nên dùng bất cứ vật dụng nào có hình dáng giống với các vật dụng đựng thực phẩm quen thuộc để đựng hóa chất, thuốc men.

Hãy luôn để hóa chất, thuốc… khỏi tầm với của trẻ để ngăn ngừa nguy cơ uống nhầm rất nguy hiểm.

Tú Anh