Mẹ đái tháo đường, con nguy cơ dị tật cao gấp 4 lần

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu Anh, các bà mẹ mang thai bị tiểu đường sẽ có nguy cơ sinh trẻ dị tật cao gấp 4 lần so với các bà mẹ bình thường khác.

 
Mẹ đái tháo đường, con nguy cơ dị tật cao gấp 4 lần - 1

Trước và trong khi mang thai nên kiểm tra đường huyết thường xuyên

Nghiên cứu của trường ĐH Newcastle được đăng trên tạp chí Diabetologia đã phân tích số liệu từ hơn 400.000 các bà mẹ mang thai ở miền Đông Bắc nước Anh.

 

Cụ thể, nguy cơ bị dị tật thai nhi (bệnh tim bẩm sinh hay nứt đốt sống) là 19/1.000 đối với phụ nữ không có tiền sử đái tháo đường và 72/1.000 đối với phụ nữ bị mắc đái tháo đường.

 

Cả hai loại tiểu đường tuýp 1 (thường gặp ở trẻ nhỏ) và  tuýp 2 (thường liên quan đến chế độ ăn uống) đều có thể gây ra các vấn đề trong thời kỳ mang thai như dị tật thai nhi, sẩy thai hay trẻ thừa cân.

 

Báo cáo này cho hay mức đường huyết trong thời kỳ mang thai là yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể  kiểm soát được. Theo TS. Ruth Bell, ĐH Newcastle, trưởng nhóm nghiên cứu, nhiều dị tật thai nhi xuất hiện trong khoảng thời gian từ  4-6 tuần mang thai đầu tiên. Và thật tồi tệ nếu các bà mẹ không có kiến thức cũng như  không chịu tìm gặp bác sỹ để phòng tránh cũng như kiểm soát tốt lượng đường trước khi mang thai.

 

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe quốc gia của Viện Y tế quốc gia Anh cũng đưa ra khuyến cáo nên kiểm tra đường huyết trước khi quyết định mang bầu.

 

Quách Vinh

Theo BBC