Mẹ bầu bị stress, con dễ mắc hen

(Dân trí) - Stress trong thời gian mang thai do ly hôn, mất việc hay người thân qua đời có thể làm tăng nguy cơ bệnh hen và eczema (chàm) ở trẻ. Phát hiện này có thể giúp đánh giá nguy cơ bị hen ở thai nhi bằng những bảng câu hỏi đơn giản.

 

Mẹ bầu bị stress, con dễ mắc hen

 

Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Y học, Trường Đ Hamburg-Eppendorf (Đức), nhận xét rằng mặc dù bệnh hen và những bệnh liên quan có các yếu tố di truyền mạnh mẽ, song chỉ riêng những yếu tố này không giải thích được sự gia tăng mạnh của bệnh trong những năm gần đây.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu của 1.587 trẻ và mẹ của những trẻ này tham gia trong một nghiên cứu thai nghén ở Australia. Các bà mẹ mang thai được hỏi về những sự kiện gây stress trong cuộc sống khi đã qua được nửa thai kỳ và hỏi lại một lần nữa khi kết thúc thai kỳ. Con của họ được đánh giá về bệnh hen, eczema và các bệnh dị ứng khác khi được 6 và 14 tuổi. 994 trẻ và mẹ có số liệu hoàn chỉnh.

 

Kết quả cho thấy khả năng bị hen và eczema khi đến tuổi bị thành niên cao hơn rõ rệt ở những trẻ mà mẹ bị stress trong nửa sau của thai kỳ.

 

Cụ thể, trẻ sẽ dễ bị hen gấp đôi khi được 14 tuổi nếu người mẹ trải qua một sự kiện gây stress trong cuộc sống, đã tính đến những yếu tố khác ảnh hưởng tới bệnh hen. Nguy cơ cũng tương tự khi người mẹ bị nhiều yếu tố gây stress.

 

Mô hình này chỉ đúng ở những trẻ mà bản thân người mẹ không bị hen. Không có mối liên quan giữa stress trong khi mang thai và khả năng trẻ bị hen hoặc eczema ở tuổi lên 6.

 

Tuy nhiên, mặc dù đây là một nghiên cứu được thiết kế tốt và nhắm vào một chủ đề quan trọng, song cần thận trọng khi diễn giải kết quả này, vì bản thân stress có lẽ không phải là nguyên nhân khiến trẻ bị hen và eczema.

 

“Những sự kiện trong đời như khó khăn về tiền bạc, mất việc và chuyển chỗ ở do ly thân hoặc ly hôn trong khi mang thai có thể có tác động kéo dài lên vị thế kinh tế xã hội của người mẹ và đứa con và có thể - ví dụ - liên quan với không khí không tốt ở trong và ngoài nhà trong suốt quá trình trẻ đến tuổi bị thành niên”," Alet H. Wijga, Viện Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và môi trường ở Bilthoven, Hà Lan phát biểu.

 

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng về mối liên quan giữa những sự kiện xấu trước sinh và nguy cơ bệnh dị ứng ở trẻ em. Thách thức của nghiên cứu trong tương lai là phải phân biệt ra tác động của stress trong khi mang thai với môi trường lớn lên của trẻ.

 

Cẩm Tú

Theo MSN