Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên bị đâm thủng tim xuyên phổi

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên bị đối phương dùng dao nhọn đâm 4 nhát chí mạng ở vùng ngực, bụng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vết thương thủng tim được bác sĩ phẫu thuật khâu cầm máu thành công
Vết thương thủng tim được bác sĩ phẫu thuật khâu cầm máu thành công

Nam thanh niên vừa may mắn thoát chết là T.N. (18 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM).

Thông tin ban đầu dược biết, tối ngày 10/9 do mâu thuẫn cá nhân T.N. bị đối phương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát, gục tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được người nhà chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Thông tin từ bệnh viện cho hay, khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng toàn thân xanh xao, lơ mơ, thở khó. Thăm khám nhanh, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị 4 nhát đâm ở cằm, ngực phải, ngực trái và hông trái. Trong đó, vết thương ở ngực trái gây chảy máu chảy ồ ạt.

Nhận định bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào, bệnh viện đã phát lệnh báo động đỏ, huy động liên chuyên khoa mổ cấp cứu người bệnh.

Sau 2 giờ khẩn trương, ê kíp mổ đã giữ được sinh mạng cho nạn nhân
Sau 2 giờ khẩn trương, ê kíp mổ đã giữ được sinh mạng cho nạn nhân

Sau khi mở lồng ngực, ê kíp phẫu thuật ghi nhận nhát đâm chí mạng ở cạnh ức phải xuyên thủng buồng thất phải (thủng tim phải) gây tràn máu màng tim làm chèn ép tim cấp. Ngoài ra, vết thương còn làm đứt động mạch ngực trong phải gây tràn máu màng phổi phải nhiều, vết thương đâm xuyên thuỳ dưới phổi phải.

Ê kíp phẫu thuật nhanh chóng mở màng tim, giải phóng chèn ép tim, khâu vết thương thủng tim đang chảy máu (dài 1cm). Thùy dưới phổi phải và động mạch ngực bị đứt cũng được khâu cầm máu thành công. Bệnh nhân phải truyền 4 đơn vị máu và 4 đơn vị huyết tương.

Sau 2 giờ khẩn giành giật từng hơi thở với tử thần trên bàn mổ, các bác sĩ đã đưa nam thanh niên từ cõi chết trở về. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện với bác sĩ và người thân.

Vân Sơn