Mất Tết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, khi lưu lượng giao thông tăng lên, nhà nhà, người người đổ ra đường đi mua sắm, về quê, chơi xuân… các ca tai nạn giao thông cũng liên tiếp xảy ra.

Thay vì chuẩn bị Tết, nhiều người phải ở viện chăm người thân vì tai nạn giao thông
Thay vì chuẩn bị Tết, nhiều người phải ở viện chăm người thân vì tai nạn giao thông
Nhiều bệnh nhân nặng

Sáng 26/1, cũng là ngày 26 Tết, có mặt tại khoa Cấp cứu (BV Việt Đức), chúng tôi không khỏi bùi ngùi trước những tai nạn giao thông thương tâm đang nằm cấp cứu chờ mổ, người thì bị chấn thương sọ não, người bị đa chấn thương, vỡ gan, vỡ vùng hàm mặt, thở máy… Tại phòng cấp cứu, 5 bệnh nhân nằm mê man trên giường bệnh và cả 5 đều phải dùng máy thở. BS điều trị cho biết, nếu bỏ máy thở, người bệnh sẽ suy hô hấp, tử vong. Hầu hết bị các chấn thương nặng đang phải chờ để phẫu thuật.

Đến một giường bệnh, không ai nhận ra người nằm trên giường mê man, xung quanh chằng chịt ống máy thở lại là một chàng thanh niên mới 17 tuổi. Đ.V.D (Hưng Yên) chở bạn bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người ngồi đằng sau đã chết ngay tại chỗ, còn D. bất tỉnh, được đưa đến viện trong tình trạng vỡ vùng xương hàm mặt, chấn thương sọ não, vỡ gan. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật chấn thương vùng hàm mặt cầm máu nhưng toàn bộ khuôn mặt sưng vù, biến dạng.

“Nguy hiểm nhất của bệnh nhân này là tình trạng chấn thương sọ não, vỡ một phần gan. Bệnh nhân đang chuẩn bị được phẫu thuật, nhưng tiên lượng rất nặng, chờ đợi lắm một phép màu”, BS điều trị cho biết.

Chàng thanh niên 17 tuổi đang nguy kịch vì không đội mũ bảo hiểm

Chàng thanh niên 17 tuổi đang nguy kịch vì không đội mũ bảo hiểm
Chăm anh bên giường bệnh, cô em gái 15 tuổi sụt sùi nước mắt. Cô bé cho biết, hôm anh bị tai nạn bố mẹ còn chạy lên chăm nom. Nhưng giờ chấn thương nặng, phải phẫu thuật, cả nhà đã về để lo tiền chữa bệnh, lo việc nhà việc cửa. “Cháu lúc đến không nhận ra anh mình nữa, rồi nhìn những giường bên cạnh, ai cũng mê man, máu me be bét, cháu sợ lắm. Nhưng rồi cũng phải vượt qua nỗi sợ, túc trực bên cạnh chăm anh vì bố mẹ còn phải đi lo bao việc”, em gái bệnh nhân cho biết.

Giường bên cạnh, một thanh niên 21 tuổi cũng bị chấn thương sọ não, thở máy. Xung quanh là người nhà với những khuôn mặt thất thần, lo lắng cho tính mạng con cháu.

BS Lê Tư Hoàng, Phó trưởng khoa điều trị 1C BV Việt Đức cho biết, số ca tai nạn giao thông đang có xu hướng tăng lên, tăng từ tăng 5-10% so với ngày thường. Có ngày kíp trực phải mổ từ 30-35 ca, trong đó đến 70% là do tai nạn giao thông.

Còn tăng trong dịp Tết

Theo kinh nghiệm cấp cứu, điều trị các ca tai nạn giao thông tại BV Việt Đức, các ca tai nạn giao thông có xu hướng tăng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng chạp, khi người dân đi lại nhiều, sắm Tết, về quê, chúc Tết. Sau đó sẽ giảm dần và lại bắt đầu tăng từ mùng 2 đến hết Tết, khi người dân bắt đầu các chuyến du xuân.

“Ở những thời điểm này, người dân đổ xô ra đường đi mua sắm, chơi Tết, về quê khiến mật độ giao thông tăng cao. Chưa kể, mọi người còn lu bù tiệc tất niên, uống mừng năm mới khiến người lúc nào cũng ở trạng thái lâng lâng say men rượu nên càng có nguy cơ lái xe không an toàn… khiến số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông cũng tăng lên. Ngoài ra các ca tai nạn cấp cứu liên quan đến các bệnh lý bục dạ dày, thủng dạ dày, tai nạn, cãi cọ, đâm chém cũng tăng lên”, BS Hoàng cho biết.

Dự báo được số ca cấp cứu nhập viện sẽ tăng trong dịp Tết, vì thế, BV Việt Đức đã lên kế hoạch trực Tết, đảm bảo đủ nguồn nhân lực để chăm lo cho người bệnh.
Các bác sĩ liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu mới 

Các bác sĩ liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu mới 

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, BV đã có kế hoạch trực Tết cả tháng nay. “Khi người dân càng được nghỉ nhiều, càng được vui chơi nhiều thì bác sĩ càng trở nên bận rộn. Ngày Tết nhưng chúng tôi phải bố trí số lượng bác sĩ trực tăng hơn ngày thường. Ngoài các kíp trực còn có kíp dự phòng, có hai đội cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng ứng cứu các tỉnh khi cần sự giúp đỡ. Tết 2014, Bệnh viện Việt Đức đã cắt cử gần 300 cán bộ nhân viên y tế trực Tết, chuẩn bị các cơ số thuốc đầy đủ để dùng cho cả 1 tháng sau Tết. Mọi kế hoạch, công tác khám chữa bệnh luôn luôn sẵn sàng trong những ngày sắp tới”, TS Quyết cho biết.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, để có một cái Tết an toàn và trọn vẹn, mọi người cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông, đi với tốc độ vừa phải, đội mũ bảo hiểm và tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia. Một chút sơ xẩy, bị ngã xe, tai nạn giao thông không chỉ làm cả gia đình mất Tết, mà có những trường hợp còn mất cả mạng sống, sẽ là nỗi đau không thể nguôi với gia đình có con gặp nạn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: Hồng Hải

Dòng sự kiện: Sức khỏe ngày Tết