Mất tay vì làm pháo tự chế

(Dân trí) - Em N.V.C (14 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình) mày mò lấy thuốc diêm quấn pháo để chơi Tết. Quả pháo bất ngờ nổ tung, hoả khí đã khiến toàn bộ bàn tay trái em C dập nát, phải vào viện cấp cứu.

Mới đây, khoa cấp cứu BV Việt Đức tiếp nhận trường hợp của em N.V.C trong tình trạng vết thương dập nát bàn tay trái. Em C đến viện vẫn tỉnh táo, nhưng vô cùng hoảng loạn do vết thương đau đớn ở bàn tay. Theo lời kể của người nhà, em thấy một số thanh niên trong làng tự chế pháo bằng thuốc diêm, nổ rất vui nên em cũng tự mày mò làm pháo.

Tuy nhiên, trong quá trình làm, không hiểu vì sao mà toàn bộ số thuốc diêm bốc cháy cùng quả pháo đang quấn. Hoả khí mạnh khiến em bị bỏng, dập nát bàn tay trái. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật, cắt lọc sạch vết thương.

Theo các bác sĩ, cứ đến gần dịp Tết, các tai nạn do tự chế pháo lại thường xuyên gặp phải, do các em nghịch ngợm tự quấn pháo. Tai nạn này thường để lại hậu quả nặng nề, người thì bị pháo bắn vào mắt gây mù mắt, người thì bị mất tay, vết thương bỏng rộng do thuốc diêm… nổ. Vì thế, cha mẹ cần lưu ý, nhắc nhở trẻ không nên tự chế pháo, có thể gây hậu quả khôn lường.

Hồng  Hải