Mạo danh Bộ Y tế xin doanh nghiệp 30 tỷ đồng?

(Dân trí) - Một doanh nghiệp đang “kêu trời” vì có người tự xưng là đại diện của Đoàn thanh niên Bộ Y tế xin doanh nghiệp hỗ trợ số tiền tới 30 tỷ đồng tài trợ cho chương trình “Sinh viên tình nguyện tại bệnh viện” do Đoàn thanh niên Bộ Y tế phát động.

Ông Nguyễn Trường Nam, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Y tế cho biết, chương trình “Sinh viên tình nguyện tại BV” với chủ đề “Giảm áp lực cho bệnh viện” là đề án do Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế kết hợp với Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Thiên An tổ chức.

Mục đích của chương trình nhằm hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bện, bên cạnh đó cũng giúp ngăn chặn tệ nạn có mồi, lừa đảo tại bệnh viện, góp phần tạo sự hài long, yên tâm và tin tưởng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện, đồng thời chia sẻ gánh nặng quá tải trong bệnh viện.

Ông Nam cho biết thêm, để đảm bảo tính khả thi có thể triển khai được hoạt động trước khi báo cáo Đảng ủy, Lãnh đạo Bô Y tế cho phép triển khai chương trình tại các bệnh viện, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế có làm công văn số25/CV-ĐTN, ngày 5/11/2012  và phối hợp với Công ty truyền thông đa phương tiện Thiên An liên hệ với các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, nếu có được sự quan tâm Đoàn Thanh niên sẽ làm việc cụ thể và xây dựng chương trình báo cáo Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ cho phép triển khai.

“Tuy nhiên, sau một thời gian (từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013), hoạt động không nhận được sự quan tâm tài trợ nào do nền kinh tế đang ở trong thời kỳ khủng hoảng, suy thoái. Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế đã trao đổi, thống nhất với Công ty Thiên An dừng hoạt động trên tại thời điểm tháng 4/2013. Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế chưa hề có bất kỳ các ký kết, thỏa thuận nào với cá nhân, công ty truyền thông, nhà tài trợ về việc trienr khai chương trình”, ông Nam khẳng định.
 
Vì thế, khi biết có hiện tượng có một cá nhân đang kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ với mức tiền "khủng" 30 tỷ cho một chương trình "Sinh viên tình nguyện tại bệnh viện" - chương trình đã dừng hoạt động từ tháng 4/2013, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ cũng đã gửi công văn yêu cầu Công ty Thiên An làm rõ sự việc trên.
 
"Công ty này đã trả lời, cá nhân này trước đây trong đội ngũ cộng tác viên kêu gọi tài trợ chương trình của Công ty Thiên An. Nay cá nhân này đã không còn cộng tác sau khi dừng chương trình nhưng vẫn mạo danh người của Công ty và tiếp tục đi kêu gọi tài trợ mặc dù không có chủ trương của Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế và Công ty Thiên An", ông Nam nói.

Tú Anh