Mảnh xương gà bị “bỏ quên” trong phổi bé trai suốt 2 năm

(Dân trí) - Trong bữa cháo gà từ 2 năm trước, bé trai bị sặc, tím tái, gia đình đã đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Từ đó tới nay, bé hay bị viêm phổi, ho, thở khò khè, sau kiểm tra bác sĩ phát hiện dị vật đã gây xẹp thùy trên phổi trái của bệnh nhi.

Ngày 29/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị dị vật bỏ quên rất nguy hiểm. Bệnh nhi là bé N.N.Đ.K. (5 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi kéo dài, điều trị kháng sinh nhiều ngày không thuyên giảm.

Mảnh xương gà bị “bỏ quên” trong phổi bé trai suốt 2 năm - 1

Mảnh xương nằm trong phổi bệnh nhi suốt 2 năm

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, khoảng 2 năm trước, trong lúc ăn cháo gà, bé bị sặc, tím tái. Ngay sau đó, gia đình đã đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu, xử lý. Tuy nhiên, từ đó tới nay, bé bị viêm phổi tái phát nhiều lần, phải nhập viện điều trị. Mới đây, tình trạng viêm phổi ở trẻ ngày càng nặng kèm theo triệu chứng ho, khò khè. Bác sĩ bệnh viện tỉnh đã điều trị kháng sinh bằng đường uống và cả đường chích bắp nhưng bệnh không thuyên giảm nên phải chuyển bé lên TPHCM điều trị.   

Sau thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có dị vật bỏ quên trong đường thở nên tiến hành chụp CT-scan ngực. Hình ảnh kiểm tra ghi nhận phát hiện ở phế quản thùy trên phổi trái bệnh nhi có dị vật cản quang. Các bác sĩ đã thực hiện nội soi phế quản thì phát hiện mảnh xương nằm ở ngay lỗ phế quản thùy trên phổi bên trái, do đã kẹt trong phổi quá lâu nên có nhiều mô hạt bọc quanh. Bằng phương pháp nội soi ống mềm kết hợp ống soi cứng, bác sĩ đã gắp thành công dị vật tránh cho bệnh nhi phải thực hiện cuộc phẫu thuật lớn. 

Mảnh xương gà bị “bỏ quên” trong phổi bé trai suốt 2 năm - 2
Bác sĩ đã nội soi gắp thành công dị vật, tránh cho bệnh nhi phải bước vào cuộc mổ lớn

Từ trường hợp trên, bác sĩ cũng khuyến cáo, trẻ nhỏ chưa có ý thức và phản xạ lừa xương trong thức ăn, khi chế biến món ăn có sử dụng cá hoặc thịt động vật nói chung phụ huynh cần lưu ý loại bỏ hết xương trước khi cho bé ăn. Ngoài ra, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần tránh cho bé chơi các món đồ có kích thước nhỏ dễ ngậm vào miệng hoặc cho trẻ ăn các loại hạt như đậu phộng, hạt dưa, hạt hướng dương… để tránh nguy cơ bị hóc sặc. Trường hợp tai nạn không may xảy ra cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa sâu về hô hấp nhi để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Li Uyên