Hà Tĩnh:

Mang lợn dịch bệnh đi bán cho người tiêu dùng

(Dân trí) - Hơn 1 tạ thịt lợn chết do dịch bệnh nhưng vẫn được một người dân đưa đi bán cho người tiêu dùng. Rất may, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn

anh-1460627085905

Con lợn bị dịch bệnh được ông Hồng mang đi bán cho người tiêu dùng

Chiều 14/4, ông Nguyễn Lý Luận, Trưởng Công an xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Vào sáng 14/4, Công an xã Kỳ Khang cùng với lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh phát hiện 1 đối tượng đưa lợn chết do dịch bệnh bán cho người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1969, trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) khai nhận, lợn bị chết nên chở bằng xe máy từ xã Cẩm Hà vào nhà người quen ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh mổ để bán. Con lợn này trọng lượng trên 100kg

Sau đó, Cán bộ Thú y xã Kỳ Khang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy con lợn bị chết là do bệnh tụ huyết trùng.

Bước đầu cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối tượng Hồng 5 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn bị dịch bệnh trên.

Xuân Sinh