Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công

(Dân trí) - Ngày 11/12, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết vừa phẫu thuật thành công 1 trường hợp liên quan đến kỹ thuật ứng dụng túi căng giãn điều trị nơ vi sắc tố khổng lồ vùng lưng, hay dân gian còn gọi là bệnh “da trâu”.

Bệnh nhân nữ H.T.V.A (22 tuổi) mang một mảng sắc tố bẩm sinh ở vùng lưng (dân gian gọi là da trâu). Thời gian gần đây, mảng sắc tố tăng dần về cả kích thước và màu sắc. Do lo lắng mảng sắc tố ảnh hưởng sức khoẻ lẫn thẩm mỹ nên dù đã tốt nghiệp ra trường, bệnh nhân vẫn không thể đi làm.

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công - 1

Mảng nơ vi sắc tố bẩm sinh cực kỳ lớn ở vùng lưng (dân gian gọi là da trâu) của bệnh nhân V.A

Sau khi đến khám tại khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình – Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, bệnh nhân A. được chẩn đoán tình trạng bệnh là mảng Nơ vi sắc tố khổng lồ bẩm sinh, với kích thước lên đến 30cm x 40cm.

Các bác sĩ nhận định, với kích thước mảng sắc tố lớn như vậy, để cắt bỏ một lần thì sẽ không che phủ được. Hai giải pháp được đặt ra là cắt mảng da trâu nhiều lần (series resection) hoặc phẫu thuật hai thì bằng đặt túi căng giãn da.

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công - 2

Đặt túi căng giãn da

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công - 3

Chuẩn bị mổ sau đặt hai túi giãn da để bơm

Với kỹ thuật đặt túi căng giãn da; sau thời gian 2-3 tháng bơm giãn túi sẽ giúp giãn phần da lành với diện tích đủ lớn để bác sĩ sẽ sử dụng để che phủ phần da trâu (mảng sắc tố) sau khi cắt bỏ. 

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công - 4

Mổ tháo hai túi bơm

Mảng “da trâu” khổng lồ ở lưng được phẫu thuật điều trị thành công - 5

Cắt mảng "da trâu" nơ vi sắc tố khổng lồ bẩm sinh và tạo hình lại, lưng của bệnh nhân đã trở lại bình thường

ThS. BS. Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực, phụ trách Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cùng ê kíp đã thực hiện 2 đợt phẫu thuật với nhiều kỹ thuật tạo hình chuyên sâu trong nhiều tiếng đồng hồ. Kết quả ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Hiện nữ bệnh nhân A. đã có tình trạng sức khỏe ổn định, được chuyển sang hậu phẫu theo dõi và chăm sóc tiếp tục.

Theo Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, đây là lần đầu tiên ở miền Trung, một bệnh viện thực hiện kỹ thuật túi căng giãn để điều trị bệnh lý nơ vi sắc tố kích thích thước lớn đến vậy. Sau ca phẫu thuật này, Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai điều trị cho các bệnh nhân khác.

Đại Dương