Mang 3 thai cả ở trong và ngoài tử cung

Bác sĩ Vũ Xuân Thọ, trưởng khoa sản phụ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cho một trường hợp rất hiếm gặp.

Đó là chị P.T.H.H., 27 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Ngày 22/7 thai phụ này đến Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh vì có biểu hiện đau bụng, sau đó được nhập viện với chẩn đoán song thai trong tử cung 9 tuần (một thai sống, một thai lưu) kèm thai ngoài tử cung bên phải (Heterotropic Ectropic Pregnancy).

 

Để giữ tính mạng cho người mẹ và một thai đang sống trong tử cung, các bác sĩ đã mổ nội soi để cắt tai vòi phải có khối thai ngoài tử cung và lấy thai lưu trong tử cung ra cho bệnh nhân. Bệnh nhân đang dần hồi phục.

 

Theo bác sĩ Xuân Thọ, thai phụ vừa có thai trong tử cung, vừa có thai ngoài tử cung rất hiếm gặp, có tỉ lệ 1/30.000 thai phụ.

 

Theo T.Dương

Tuổi trẻ