Mắc bệnh khiến trẻ kém thông minh, thấp còi

(Dân trí) - Kết quả một khảo sát tại Brasil cho thấy, 2 năm đầu đời nếu trung binh trẻ bị 7 đợt tiêu chảy thì khi lên 7 tuổi, trẻ sẽ thấp hơn 3,6cm so với bạn cùng tuổi không mắc bệnh. Trẻ bị giun đường ruột, lúc 7 tuổi sẽ thấp hơn các bạn khác 4,6cm.

Ngoài ra, một nghiên cứu quốc tế cho thấy sau khi trẻ bị nhiễm trùng đường ruột (bị tiêu chảy, tả, thương hàn) thường bị giảm khả năng nhận thức, trẻ có thể mất 10 điểm IQ so với những trẻ không mắc bệnh.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo Dịch bệnh và nguy cơ ảnh hưởng chiều cao, chỉ số thông minh ở trẻ” diễn ra ngày 26/7, tại Hà Nội.

Theo các chuyên gia, hình thể và chỉ số thông minh của trẻ bị ảnh hưởng bởi một loạt yếu tố như di truyền, phản ứng thuốc và chăm sóc khi mang thai, sang chấn tâm lý, yếu tố dinh dưỡng… Vì thế, sự tác động xấu của yếu tố nào cũng có thể gây ảnh hưởng tới trí thông minh của trẻ.

PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng minh chứng ngay với dịch tay - chân - miệng đang diễn ra rấng nóng bỏng hiện nay. Không chỉ có nguy cơ tử vong do biến chứng, mà những di chứng do tay - chân - miệng để lại với hệ thần kinh cũng rất lớn. Cụ thể với biến chứng viêm não cấp, nó gây ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí là vĩnh viễn với trí tuệ, nhận thức của trẻ.

Trong khi đó, tại Việt Nam, tiêu chảy là một trong 2 nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi. Vì thế, theo bác sĩ Hà Vinh, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM, việc hạn chế tác nhân gây tiêu chảy, các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em là vô cùng quan trọng. Người lớn cần phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng đường ruột cho trẻ bằng cách vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là với đôi tay của người chăm trẻ. Trẻ cũng cần được rửa tay thường xuyên, đồ chơi, vật dụng trẻ hay cầm nắm cũng cần được vệ sinh sạch sẽ, phòng nguy cơ mắc các bệnh này.

Hồng Hải