Lưu ý khi cho trẻ đi học mùa cúm

(Dân trí) - Chuẩn bị vào năm học mới, chính phủ Mỹ đã khuyến cáo các bậc cha mẹ cần lên kế hoạch cụ thể để chăm sóc trẻ trong trường hợp chúng bị nhiễm cúm khi đi học.

Cúm A/H1N1 được cho là sẽ lây lan mạnh vào mùa thu này trong khi vắc-xin lại không thể có trước tháng 10.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Kathleen Sebelius, các bậc phụ huynh cần có nhiều kế hoạch khác nhau để chăm sóc cho những trẻ bị ốm do virus H1N1.

 

Ban giám hiệu các trường cũng cần có sự chuẩn bị để giảm thiểu sự lây lan của cúm trong các trường học. Một trong số đó là phải rửa tay thường xuyên. Bà Sebelius xác nhận rằng việc cho trẻ rửa tay thường xuyên và có thời gian tương đương với việc hát hết bài "Happy Birthday to You" là rất hiệu quả.

 

Chuẩn bị tiêm phòng vắc-xin cúm A/H1N1 như thế nào?

 

Việc tiêm chủng cho hàng ngàn trẻ nhỏ là một công việc rất phức tạp, đặc biệt là với một loại vắc-xin mới toanh.

 

Bởi đối với chủng cúm mới này, số lần tiêm không phải 1 như cúm thông thường mà là 2 mũi, cách nhau 3 tuần.

 

Ngoài ra, không tiến hành tiêm đại trà tại trường học trừ khi có sự cam kết của phụ huynh và đã có điều tra về tiền sử sức khỏe của trẻ. Ví dụ với những trẻ bị dị ứng thì không thể tiêm phòng vắc-xin cúm.

 

Tác dụng phụ của vắc-xin cúm là khá nhẹ nhàng, chẳng hạn như chỉ đau tay hay hâm hấp sốt nhưng không vì thế mà chủ quan. Trẻ cần được theo dõi 15 sau tiêm.

 

Cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nói chung:

 

- Một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh bao gồm nhiều loại rau quả tươi.

 

- Uống đủ nước để tránh tình trạng cơ thể mất nước.

 

- Nghỉ ngơi hợp lý và luyện tập để tăng cường hệ miễn dịch.

 

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước hoặc các loại nước vệ sinh. Cần rửa tay sau mỗi lần vào toilet, khi ăn uống, ho, hắt hơi hay sờ mó vào các đồ vật mà có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn và virus. Một nguyên tắc đơn giản là nếu có bất cứ nghi ngờ nào hoặc quên không rửa tay thì hãy nhanh chóng đi rửa tay ngay.

 

- Nếu có các triệu chứng giống cảm lạnh, thậm chí là chỉ mới chớm thì cũng nên ở nhà, không tới trường, công sở hay tới các chốn đông người. Thông thường, nếu là cảm lạnh bình thường thì có thể tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngày càng tồi tệ thì phải tới cơ sở y tế ngay lập tức.

Nhân Hà

Theo AP