Lóc dương vật, lộ tinh hoàn nạn nhân suýt tử vong

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương dập nát từ vùng xương mu gây lóc dương vật, lộ cả 2 tinh hoàn, nạn nhân đối mặt nguy cơ tử vong. Các bác sĩ đã phối hợp liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngày 12/12 khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức, TPHCM tiếp nhận bệnh nhân T.H.T. (36 tuổi, ngụ tại Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu sau tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc với vết thương dập nát từ vùng xương mu xuống, lóc dương vật lộ 2 tinh hoàn, lóc 1 phần da cẳng chân bên phải.

Lóc dương vật, lộ tinh hoàn nạn nhân suýt tử vong - 1

Bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy cứu người bệnh

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao nên lập tức huy động liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy cho người bệnh. Trong vòng 5 phút các bác sĩ khoa Cấp cứu, khoa Tiết niệu Nam khoa, khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Gây mê Hồi sức, khoa Hồi sức Tích cực và khoa Ngoại tổng quát hội chẩn nhanh, bắt tay vào cuộc mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành gây mê toàn diện, được đặt catheter động mạch xâm lấn theo dõi huyết áp liên tục và catheter tĩnh mạch cảnh trong để truyền các thuốc vận mạch trong phẫu thuật. Bệnh nhân mất máu nhiều nên bác sĩ vừa phẫu thuật vừa truyền máu và chế phẩm máu bổ sung.

Lóc dương vật, lộ tinh hoàn nạn nhân suýt tử vong - 2
Bệnh nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực sau phẫu thuật

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, khoa Hồi sức Tích cực cho biết, sau 4 giờ 30 phút khẩn trương trong phòng mổ các bác sĩ đã cắt lọc hoại tử, cầm máu, xử lý thành công vết thương giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Sau mổ bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc, đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Vân Sơn