Loại tia laser siêu mạnh có khả năng cắt bỏ ung thư không cần mổ

(Dân trí) - Bằng cách “cường hóa” năng lượng cho tia laser nhờ vào công nghệ nano, các nhà khoa học đã mở ra tiềm năng chữa ung thư bằng…ánh sáng, với những lợi thế vượt trội so với phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị truyền thống.

Các nhà nghiên cứu đến từ Trường đại học California Riverside đã tìm ra một phương pháp sử dụng các tinh thể silicon nano để tăng thêm năng lượng photon và khuếch đại những tia sáng hiện có. Với công nghệ này, chúng ta có thể điều chỉnh chính xác năng lượng của ánh sáng để giúp chúng xâm nhập vào bên trong cơ thể, mở ra khả năng sử dụng ánh sáng để điều trị bệnh một cách hiệu quả, đặc biệt là với căn bệnh ung thư.

Trên thực tế, có một loại ánh sáng đã được sử dụng khá phổ biến cho mục đích trị liệu đó là tia Laser. Tuy nhiên, loại tia laser truyền thống lại không thể xâm nhập sâu vào trong cơ thể như tia X hay tia proton (được dùng trong xạ trị cho bệnh nhân ung thư), thông thường tia laser chỉ dừng lại ở phần nang lông và hoàn toàn không vươn đến được các cơ quan nội tạng. Do đó, hiện nay tia laser chủ yếu được dùng để điều trị các vấn đề liên quan đến da liễu, điển hình là trị mụn, sẹo.

Loại tia laser siêu mạnh có khả năng cắt bỏ ung thư không cần mổ - 1

Hàng thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nỗ lực để tìm cách biến tia laser trở thành một dạng nào đó có thể thâm nhập vào cơ thể, mà không phải sử dụng các chất liệu có độc tố để khuếch đại photon của laser. Vấn đề này đến nay đã được giải quyết bằng nghiên cứu của Trường đại học California Riverside.

Lời giải của nghiên cứu này chính là sử dụng silicon tiêu chuẩn y tế không độc hại và an toàn để sử dụng với con người. Nhóm tác giả đã dùng các hạt tinh thể silicon nano để thiết kế nên một dạng phối tử, với sự liên kết của nhiều hạt nano silicon và có khả năng mang nhiều năng lượng hơn. Dạng phối tử của hạt nano silicon này có thể được dùng để làm hoạt chất laser cho loại tia laser có năng lượng cao. Nếu ánh sáng mang nhiều năng lượng, nó có thể xuyên vào sâu hơn bên trong cơ thể, nhờ đó có thể tiếp cận khối u và tiêu diệt chúng.

Loại tia laser siêu mạnh có khả năng cắt bỏ ung thư không cần mổ - 2

Nói qua về hoạt chất laser, đây là một chất đặc biệt có khả năng khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cưỡng bức để tạo ra laser. Tính chất của laser phụ thuộc rất lớn vào hoạt chất laser, vì vậy nó được coi là “trái tim” của máy laser. Bên cạnh đó, người ta cũng căn cứ vào hoạt chất laser để phân loại laser. Một số loại hoạt chất laser được sử dụng phổ biến hiện nay là: tinh thể Alluminium có gắn những ion crom, khí heli, neon, argon…

Phương pháp điều trị ung thư bằng tia laser khuếch đại photon được nhóm tác giả khẳng định là có thể hạn chế những ảnh hưởng lên các vùng mô, tế bào khỏe mạnh nằm kế cận, so với phương pháp xạ trị đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Bên cạnh đó, đại diện nhóm tác giả cũng cho biết rằng, ứng dụng của nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc chữa trị ung thư, mà còn nhiều lĩnh vực điển hình là năng lượng mặt trời và công nghệ máy tính lượng tử.

Minh Nhật

Theo popularmechanics