Lo thiếu máu trong dịp Tết nguyên đán

(Dân trí) - “Năm 2009, lượng máu hiến đã tăng hơn 12% so với năm 2008. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu hiến trong dịp Tết Nguyên đán vẫn còn và kéo dài tới 1 tháng”, ông Nguyễn Chí Tuyển, Ban chỉ đạo Quốc Gia về Vận động hiến máu tình nguyện cho biết.

Hằng năm, có 2 khoảng thời gian thiếu máu hiến tự nguyện vào thời gian trước, sau Tết nguyên đán (kéo dài khoảng 1 tháng) và vào mùa hè. Tình trạng thiếu máu mùa hè 2009 đã được khắc phục. Tình trạng thiếu máu dịp Tết là do tâm lý e ngại cho máu vào những ngày đầu xuân, hay do bận rộn, hay do đối tượng hiến máu tự nguyện vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào giới học sinh - sinh viên.

Để cải thiện tình trạng thiếu máu trong dịp tết Nguyên đán năm nay, BCĐ quốc gia VĐHMTN đã có kế hoạch vận động hiến máu tự nguyện trong dịp Tết với thời gian kéo dài trong 3 tháng trước, trong và sau tết.
 
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Triển khai Công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2010 tại TPHCM ngày 6/1.
 
Năm 2009, tổng số máu hiến tự nguyện là 177.916 lít máu, tức bằng 632.902 đơn vị máu, trong đó, TPHCM là địa phương có số máu hiến tự nguyện lớn nhất với trên 204 ngàn đơn vị máu.
 
Dự kiến năm 2010, lượng máu hiến sẽ đạt 700.000 đơn vị và đến năm 2015, với dân số cả nước đạt 100 triệu, sẽ có hơn 1 triệu đơn vị máu hiến có khoảng 1% dân số tham gia vào công tác hiến máu nhân đạo.

Ngọc Thanh