Lấy sợi dây điện dài gần 1m từ niệu đạo 1 thiếu niên

Cháu N.T.P. (15 tuổi ở Củ Chi, TPHCM) tự nhiên tò mò muốn khám phá xem lỗ nhỏ ở "đầu chim" đi tới đâu nên đã nhét vào đó cả đoạn dây điện dài gần 1 mét nên phải đi cấp cứu.

Lời bàn:

 

ThS.BS Phạm Ngọc Thạch, Khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, bác sĩ đã nội soi niệu đạo cháu P. gắp ra đoạn dây điện lõi đồng bọc nhựa, niệu đạo bị trầy xước, viêm nhiễm. Dị vật niệu đạo, âm đạo ở trẻ khá thường gặp, nhất là ở lứa tuổi mà tâm lý của trẻ thay đổi, muốn khám phá thế giới xung quanh.

 

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm, đôi khi gây nhiễm trùng đường niệu và nặng hơn sẽ  tổn thương thận.

 

Theo Duy Bảo

Kiến thức