Cần Thơ:

Lấy khung hàm răng giả ở trong phổi hơn 20 năm

(Dân trí) - Chiều 20/5, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ biết, bác sĩ ở Bệnh viện này vừa nội soi lấy dị vật ở phế quản phổi phải là một khung hàm răng giả bị thất lạc hơn 20 năm.

Ngày 9/5 bệnh nhân Nguyễn Văn T (76 tuổi, ở Thoại Sơn- An Giang) được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng ho, sốt… Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị viêm phổi và sau đó được nhập vào khoa Nội Hô hấp để điều trị.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã nội soi ống mềm cho bệnh nhân và phát hiện một dị vật ở thùy giữa phổi phải, xung quanh dị vật có rất nhiều mô hạt bám kín, chảy mủ. Các bác sĩ cho thuốc điều trị nội khoa bớt chảy mủ, bớt sưng và tiến hành mời bác sĩ ở khoa Tai Mũi Họng nội soi ống cứng để lấy dị vật.

Khung hàm răng giả  bị bị thất lạc 20 năm được lấy ra từ thùy giữa phổi phải của bệnh nhân T
Khung hàm răng giả  bị bị thất lạc 20 năm được lấy ra từ thùy giữa phổi phải của bệnh nhân T

Chiều 20/5 trao đổi với PV, bác sĩ Lâm Chánh Thi, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, người trực tiếp lấy dị vật ra cho biết: “Ca nội soi khá phức tạp vì dị vật bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân đã hơn 20 năm, quá trình nội soi phát hiện mô bao quanh khung hàm răng giả rất chặt, kéo lên rất khó. Trong trường hợp này, nếu bác sĩ kéo mạnh tay có thể bị rách, vỡ thành phế quản, dẫn đến nguy cơ tràn khí trung thất. Nhưng rất may ca nội soi thành công, lấy dị vật ra an toàn”, Bác sĩ Thi nói.

Bác sĩ Thi cũng cho biết, sau khi nội soi lấy dị vật thành công các bác sĩ ở khoa Nội hô hấp đã bơm rửa sạch vị trí răng giả đã đóng, sau đó tiếp tục điều trị nội khoa. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Tiếp xúc với PV, người nhà của bệnh nhân cho biết, cách đây 20 năm ông T. bị rơi mất khung hàm răng giả, nhưng không biết rơi ở đâu để tìm, từ đó tới nay ông bị chứng viêm phổi thường xuyên hành hạ, ông đã đi nhiều nơi, điều trị nhiều bệnh viện vẫn không hết.

Phạm Tâm