Lần đầu tiên thực hiện đặt stent sau chấn thương

(Dân trí) - Bị tai nạn chấn thương nặng và được phẫu thuật, bình phục xuất viện, anh V.V.Lừng (Nghệ An) lại có dấu hiệu đau ngực. Bác sĩ phát hiện có một khối phồng lớn khoảng 5cm ở eo động mạch chủ ngực người bệnh, nếu không can thiệp khối phồng sẽ vỡ và gây tử vong.

PGS.TS Lê Ngọc Thành, Phó giám đốc bệnh viện E, Giám đốc Trung tâm mạch, cho biết, tình trạng của bệnh nhân này rất đặc biệt. Một năm trước đó, anh bị chấn thương nặng, dập gan do tai nạn lao động ngã từ tầng 4 xuống. Sau phẫu thuật gan, anh đã bình phục và được xuất viện. Tuy nhiên thời gian gần đây anh luôn có biểu hiện đau tức ngực nên đã đi khám.
 
Lần đầu tiên thực hiện đặt stent sau chấn thương
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Tú Anh 

“Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có khối phồng lớn khoảng 5cm ở eo động mạch chủ ngực. Nếu không can thiệp, khối phồng sẽ có nguy cơ vỡ dẫn khiến người bệnh tử vong. Bình thường, khi bệnh nhân có khối phồng này sẽ được phẫu thuật bằng phương pháp mổ kinh điển nhưng sẽ rất khó khăn, nguy hiểm cho người bệnh bởi vết mổ rộng, thời gian phẫu thuật kéo dài và chỉ cần sơ sẩy nhẹ có thể gây chảy máu. Tình trạng chảy máu nhanh có thể khiến người bệnh tử vong, hoặc xảy ra nguy cơ thiếu máu ở nửa dưới cơ thể dẫn đến nguy cơ liệt chi dưới”, TS Thành nói.

Trước nguy cơ xảy ra tình huống xấu cho người bệnh, thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ Việt- Nhật, TS Thành đã gửi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Lừng đến GS.BS Hirhosi Ohtake, Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật và can thiếp mạch máu, Đại học Kazanawa (Nhật bản).

Khi xem xét bệnh án của bệnh nhân này, GS. Ohtake lo ngại, nếu bệnh nhân không được phẫu thuật sớm thì khoảng 6 tháng nữa khối phồng sẽ vỡ và gây tử vong. Vì vậy, ông đã quyết định sang Việt Nam kết hợp với các bác sĩ Trung tâm tim mạch thực hiện ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật đặt stent can thiệp phồng động mạch chủ ngực sau chấn thương cho bệnh nhân này đã được tiến hành sáng nay (22/3) tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E do các bác sĩ tại Trung tâm phối hợp với các giáo sư, bác sĩ Nhật Bản.

“Đây là lần đầu tiên ca phẫu thuật đặt stent can thiệp sau chấn thương được thực hiện tại Việt Nam. Với phương pháp can thiệp động chủ ngực bằng đặt stent, bệnh nhân không phải chịu đựng mổ mở nên thời gian hồi phục nhanh hơn, thủ thuật nhẹ nhàng hơn và đặc biệt giảm được nguy cơ tử vong do chảy máu” , TS Thành nói.

Tuy phương pháp rất có hiệu quả cho người bệnh, giảm nguy cơ tử vong nhưng đòi hỏi kĩ thuật cao, máy móc hiện đại và phẫu thuật viên giỏi với chi lên đến 200 triệu đồng nhưng bệnh nhân rất may mắn được đại sứ quán Nhật Bản tài trợ toàn bộ.

Hồng Hải