TPHCM:

Lần đầu tiên chạy thận nhân tạo tại... trạm y tế phường

(Dân trí) - Lần đầu tiên trên cả nước, kỹ thuật chạy thận nhân tạo diễn ra tại trạm y tế phường. Ngành y tế kỳ vọng, sáng kiến đặt phòng khám của bệnh viện quận tại trạm y tế sẽ góp phần giải quyết triệt để trình trạng quá tải bệnh viện đang xảy ra.

Ngày 20/7, Sở Y tế thành phố phối hợp với bệnh viện Quận Thủ Đức, khai trương phòng khám Đa khoa vệ tinh tại Trạm y tế phường Bình Chiểu nhằm giải quyết tình trạng quá tải cục bộ do mỗi ngày đón tiếp 5.000 bệnh nhân.

Đây là cơ sở cách xa bệnh viện, giáp ranh với tỉnh Bình Dương, gần với nhiều khu công nghiệp, dân cư đông nên nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn.

Kỹ thuật chạy thận nhân tạo được thực hiện tại phòng khám vệ tinh của bệnh viện quận Thủ Đức
Kỹ thuật chạy thận nhân tạo được thực hiện tại phòng khám vệ tinh của bệnh viện quận Thủ Đức

BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc bệnh viện Quận Thủ Đức, cho biết, bệnh viện quyết định đầu tư phát triển Trạm Y tế phường Bình Chiểu thành Phòng khám Đa khoa vệ tinh của bệnh viện sau những thành công ban đầu thu hút được nhóm đối tượng mắc bệnh mạn tính hoặc những bệnh cảm cúm thông thường chữa trị tại trạm y tế.

Ngoài hệ thống phòng Cấp cứu; khám Nội – Ngoại ; Sản – Nhi; Tai mũi họng; Răng hàm mặt; Phục hồi chức năng, da liễu, Siêu âm, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh… Điểm nhấn quan trọng của phòng khám trên là hệ thống máy chạy thận nhân tạo của bệnh viện phục vụ người bệnh, đặt tại trạm y tế phường.

Sở Y tế cho biết, sẽ nhân rộng mô hình phát triển y tế cơ sở của bệnh viện quận Thủ Đức
Sở Y tế cho biết, sẽ nhân rộng mô hình phát triển y tế cơ sở của bệnh viện quận Thủ Đức

TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế cho rằng: “Đây là một sáng kiến rất quan trọng của bệnh viện quận Thủ Đức, ngoài việc triển khai chạy thận nhân tạo tại trạm y tế phường thì việc lập phòng khám Đa khoa trực thuộc bệnh viện quận tại trạm y tế phường là những giải pháp giảm tải lần đầu tiên được triển khai trên cả nước.”

“Hiện nay, mô hình khám chữa bệnh của Việt Nam đang đi theo hình tháp ngược, bệnh nhân dồn về tuyến cuối trong khi tuyến y tế cơ sở lại chỉ chiếm 4% đến 6% người bệnh tới khám và điều trị. Việc đưa các chuyên khoa sâu và nhân lực chuyên môn của bệnh viện về trạm y tế phường sẽ góp phần thu hút bệnh nhân, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên để tuyến trên có thời gian thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa sâu”.

TS Tăng Chí Thượng cho biết thêm, mô hình của bệnh viện quận Thủ Đức trong phát triển y tế cơ sở thời gian qua đã đạt được nhiều thành công. Sở Y tế sẽ từng bước nhân rộng mô hình ra các bệnh viện khác.

Trước mắt, để phòng khám Đa khoa vệ tinh của bệnh viện Quận Thủ Đức hoạt động thuận lợi, Sở Y tế sẽ bàn bạc với Bảo hiểm Xã hội thành phố triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi theo hướng có lợi nhất cho người bệnh.

Vân Sơn