Lạm dụng chất gây nghiện, đột quỵ tấn công người trẻ

(Dân trí) - Một nghiên cứu tại Mỹ xem xét hơn 1.000 bệnh nhân cho thấy những người trẻ bị đột quỵ thường là những người hút thuốc lá hoặc lạm dụng thuốc và rượu.

Đột quỵ vốn thường được xem là bệnh của người già song các nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi kéo dài ở tim, động mạch hoặc máu do lạm dụng thuốc hoặc uống rượu nhiều có thể khiến người trẻ có nguy cơ đột quỵ cao hơn mức bình thường.

 

Tác giả nghiên cứu Brett Kissela thuộc Đại học Cincinnati viết trên tạp chí Stroke rằng “Lạm dụng thuốc thường hay gặp ở người trẻ từng bị đột quỵ. Bệnh nhân dưới 55 tuổi bị đột quỵ nên sàng lọc thường quy và tư vấn về việc sử dụng thuốc”.

 

Theo S. Andrew Josephson, một chuyên gia thần kinh nghiên cứu về sử dụng thuốc và đột quỵ thuộc Đại học California, San Francisco cho biết cũng có thể là một số thuốc, đặc biệt là cocaine và methamphetamines, góp phần gây ra đột quỵ.

 

Ông nói “Chúng ta biết rằng ngay cả những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá, cao huyết áp… thì họ vẫn ít khi bị đột quỵ cho đến khi lớn tuổi. Khi một người trẻ bị đột quỵ thì nhiều khả năng nguyên nhân nằm ngoài các yếu tố nguy cơ truyền thống”.

 

Nghiên cứu này gồm gần 1.200 bệnh nhân bị đột quỵ trước 55 tuổi từ Cincinnati và bắc

Kentucky.

 

Các nhà nghiên cứu đã xem xét biểu đồ về kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cũng như hồ sơ về việc sử dụng thuốc của bệnh nhân.

 

Trong năm 2005, năm gần nhất được xem xét, hơn ½ số ca đột quỵ ở người trẻ là xảy ra ở người hút thuốc lá, và 1/5 trường hợp có sử dụng các thuốc cấm như cần sa và cocain. 13% số trường hợp có sử dụng thuốc hoặc rượu trong vòng 24 giờ trước khi bị đột quỵ.

 

Nghiên cứu này chưa thể chứng minh rằng sử dụng thuốc hoặc uống rượu trực tiếp gây ra đột quỵ. Josephson giải thích có thể là các bệnh nhân đang sử dụng thuốc cũng thường ít đến gặp bác sĩ hơn hoặc dễ có các hành vi nguy cơ khác làm tăng nguy cơ đột quỵ.

 

Ông nói nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu và nhanh chóng nhận ra các dấu hiệu của đột quỵ, ngay cả ở người trẻ tuổi, vì một số phương pháp điều trị chỉ có thể áp dụng ở giai đoạn cửa sổ ngắn ngủi sau đột quỵ.

 

Anh Khôi

Theo Reuter