Lại xuất hiện hoang tin người nhiễm MERS – CoV tại tòa nhà Keangnam

(Dân trí) - Một tin nhắn giật gân từ mạng xã hội Kakao Talk với nội dung: “Hiện tại ở Keangnam, Hà Nội có 01 người bị MERS-CoV, đang bị Bộ Y tế Việt Nam cách ly, nhập cảnh ngày 10/6/2015. Những người sống ở Keangnam cẩn thận, tìm biện pháp phòng ngừa” được gửi đến nhiều số máy, khiến người dân hoang mang.

Lại xuất hiện hoang tin người nhiễm MERS – CoV tại tòa nhà Keangnam
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng dịch tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: H.Hải

Chiều 19/6, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết, thông tin này cơ quan quản lý nhận được từ phản ánh của Trưởng Ban Quản lý Tòa nhà Keangnam. Với nội dung tin nhắn khẳng định có bệnh nhân MERS - CoV khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

“Bộ Y tế khẳng định tính đến ngày 19/6 tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc MERS- CoV và tin đồn về một người mắc MERS- CoV tại tòa nhà Keangnam, Hà Nội là không đúng sự thật”, PGS Phu khẳng định.

Vì ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Nội cử Đoàn công tác đến tòa nhà Keangnam để điều tra xác minh thông tin trên.

Kết quả không phát hiện người Hàn Quốc nào nghi MERS-CoV đang sinh sống tại Tòa nhà Keangnam như tin đồn trên.

PGS Phu cho biết thêm, cho đến thời điểm này, hệ thống giám sát chủ động phòng chống dịch bệnh MERS-CoV từ Trung ương đến địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội không theo dõi trường hợp nghi mắc MERS-CoV nào. Các trường hợp giám sát tại bệnh viện là những người có yếu tố dịch tễ (đi về từ vùng dịch) có biểu hiện ho sốt vì các bệnh lý hô hấp khác thông thường. Đến nay tất cả các ca được giám sát tại bệnh viện từ Bắc vào Nam đều khẳng định không nhiễm MERS - CoV.

Bộ Y tế bày tỏ, việc tung tin đồn không đúng sự thật sẽ khiến dư luận hoang mang. Hiện tại,  Bộ Y tế đang nỗ lực triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và cộng đồng, đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng chống MERS-CoV cho người dân, khách du lịch và nhân viên y tế.

Trước đó, ngay từ khi bắt đầu thực hiện triển khai báo y tế tại các cửa khẩu với hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch, đã xuất hiện hoang tin trên mạng xã hội facebook về trường hợp nhiễm MERS - CoV.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho biết, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng bày tỏ, việc một số trang tin điện tử giật những thông tin về các trường hợp nghi nhiễm MERS - CoV phải cách ly khiến dư luận xã hội hoang mang. Thực tế, đây là quy trình giám sát thông thường, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ Hàn Quốc trong thời điểm này ngoài việc giám sát thân nhiệt tại sân bay, khai báo y tế… đều được y tế cơ sở theo dõi tại nơi cư trú để kịp thời phát hiện dấu hiệu nguy cơ.

Trước đó, trong thời điểm dịch Ebola hoành hành ở Châu Phi, người đăng thông tin trên mạng xã hội khẳng định Việt Nam có trường hợp nhiễm Ebola cũng đã bị xử phạt hành chính vì tung tin gây hoang mang dư luận xã hội.

Đến thời điểm này Việt Nam chưa ghi nhận bệnh nhân MERS - CoV nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là có. Vì thế, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, với người đi từ vùng dịch về cần tuân thủ khai báo y tế, khi có dấu hiệu bất thường cần báo với y tế địa phương để kịp thời được theo dõi, giám sát.

Tại gia đình cần tạo môi trường thông thoáng, tăng cường thông khí nơi làm việc, nơi ở, trường học, hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nhà, tay nắm cửa, các bề mặt tiếp xúc trong nhà bằng dung dịch khử khuẩn... Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, khi hắt hơi nên che miệng, không tiếp xúc gần với người bệnh viêm đường hô hấp. Người dân nên đeo khẩu trang khi đi đến nơi đông người, đặc biệt là bệnh viện, các cơ sở y tế. Bộ Y tế cũng  khuyến cáo người dân cần hạn chế đi vào bệnh viện nếu không cần thiết, khi phải vào bệnh viện, cần đeo khẩu trang y tế. Người dân cũng cần hạn chế đi du lịch tới các vùng dịch trong giai đoạn này.

Ngày mai (20/6) tại BV Bắc Thăng Long (Hà Nội) cũng sẽ diễn ra buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh MERS - CoV.

Hồng Hải