Kỳ tích cứu bé sơ sinh bị dao bầu đâm xuyên đầu

(Dân trí) - Bị con dao dài 27cm đâm từ hốc mắt bên trái xuyên qua não gần xuyên qua đỉnh đầu bên phải, bệnh nhi có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Cuộc phẫu thuật ngoạn mục của các bác sĩ đã lấy thành công con dao khỏi đầu, cứu sống bệnh nhi.

Như thông tin Dân trí đã đưa, rạng sáng ngày 8/8, khi đang nằm điều trị viêm phổi tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cháu bé sơ sinh, con bà Võ Thị Hồng Duyên đã bị một người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào phòng bệnh, dùng dao bầu đâm thấu hộp sọ. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi tiếp tục phải chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

 

dsc04436-ccb9b
BS Đào Trung Hiếu chia sẻ thông tin về cuộc mổ chưa từng gặp

“Khi bệnh nhi nhập viện, qua thăm khám lâm sàng chúng tôi xác định đây là ca bệnh khẩn nguy, cần phải được can thiệp càng sớm càng tốt, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn mất cháu bé. Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt, tất cả chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực: Ngoại, Mắt, Hồi sức sơ sinh, Gây mê, Phẫu thuật Thần kinh Sọ não…của bệnh viện đã có mặt để hội chẩn.” BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay.

Sau khi tiến hành chụp CT-Scan, các bác sĩ phát hiện, phần lưỡi (11cm) của con dao dài 27cm đâm từ hốc mắt bên trái xuyên qua sọ não và kết thúc đỉnh đầu bên phải, mũi của lưỡi dao đâm gần xuyên qua đỉnh đầu bên phải.

Nhớ lại hình ảnh trên, BS Trung Hiếu phải thốt lên: “Trong đời làm phẫu thuật, tôi chưa gặp trường hợp bé sơ sinh nào bị một tai nạn khủng khiếp đến như vậy. Nhìn vào kết quả trên, rất khó để đánh giá tổn thương nên không thể lường trước được những tình huống có thể xảy ra khi phẫu thuật, chỉ cần lệch mũi dao sẽ gây chảy máu, khiến cháu bé tử vong ngay trên bàn mổ.”

img-4049-2fbeb
Hình ảnh con dao đâm thấu họp sọ bệnh nhi trước ca mổ

Xác định cuộc mổ sẽ rất khó khăn, nhưng ê-kíp phẫu thuật hạ quyết tâm chung phải cứu bệnh nhi bằng mọi giá. Cuộc mổ cấp cứu nhanh chóng được tiến hành, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận, đường dao đâm xuyên từ mắt trái và đi vào giữa não bộ. Các bác sĩ phải mở 6cm xương sọ bên trái của bệnh nhi. “Chúng tôi nhận ra, lưỡi dao xuyên thấu gây tổn thương khá nặng khiến não bị chảy máu.”

Sau khi khắc phục được tình trạng xuất huyết não cho bệnh nhi, ê-kíp phẫu thuật không khỏi ái ngại khi nhận ra phần trên của hốc mắt bị chấn thương, xương sọ bị vỡ, tổn thương màng cứng diện tích rộng, nhưng may mắn vì giác mác của bé không bị chấn thương, đồng tử vẫn có phản xạ. Bằng sự cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, cuối cùng ê-kíp phẫu thuật đã lấy thành công con dao ra khỏi đầu cháu bé, cả phòng mổ thở phào nhẹ nhõm khi các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi vẫn ổn định.

Tuy nhiên, công đoạn thiết lập lại màng cứng cho bệnh nhi gặp nhiều khó khăn do tổn thương quá rộng. Các bác sĩ đã phải sử dụng đến màng cứng nhân tạo để tái tạo vùng màng cứng bị tổn thương của bé. Sau hơn 3 giờ vắt kiệt tâm sức, giành giật sự sống cho bệnh nhi từ tay “tử thần” các bác sĩ mệt lả rời phòng mổ nhưng: “Chúng tôi không thể nào diễn tả hết niềm vui và sự xúc động của mình khi cuộc mổ thành công. Đây là ca bệnh chưa từng gặp trong đời bác sĩ ngoại khoa của tôi, nhưng cũng hy vọng sẽ là ca cuối cùng.” BS Trung Hiếu chia sẻ.

dsc04448-674e8
Cháu bé đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi Sức

Liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhi, BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “2 ngày sau cuộc mổ, bệnh nhi đang được hỗ trợ thở máy, cháu thi thoảng vẫn bị co giật nhẹ do tổn thương ở não, nhưng tứ chi đã ấm, mạch rõ, tim đều, vết mổ khô. Qua kết quả siêu âm sáng 10/8, chúng tôi ghi nhận khối máu tụ trong não bệnh nhi có kích thước khoảng 2cm, nhưng không chèn ép não nên không nguy hiểm đến tính mạng.”

Tuy nhiên, bệnh nhi có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng nên bác sĩ đang phải sử dụng cùng lúc 3 loại kháng sinh đặc trị. Hiện vẫn chưa thể đánh giá được những di chứng cháu bé có thể gặp phải sau quá trình hậu phẫu. Tuy nhiên, đây là cuộc mổ ngoạn mục nhất tại bệnh viện Nhi Đồng kể từ ngày thành lập bệnh viện đến nay. Từ thành công của ca mổ, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện cho biết, Ban giám đốc sẽ đề xuất UBND thành phố, Sở Y tế khen thưởng cho nỗ lực cứu bệnh nhi của ê kíp phẫu thuật.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-ac5c2