Kỳ diệu chế tạo trái tim từ “bọt xốp”

(Dân trí) - Sử dụng chất liệu dạng “bọt xốp” polymer dạng lỏng, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đổ khuôn để tạo hình trái tim. Và chất liệu mới này đã cho thấy khả năng bơm chất lỏng nổi trội cũng như dễ dàng co bóp.

 

Kỳ diệu chế tạo trái tim từ “bọt xốp” - 1

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Cornell đã thiết kế được một dạng vật liệu “bọt xốp” mới giãn nở được có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau - và thậm chí có thể dùng để chế tạo những loại tim nhân tạo và bộ phận giả mới.

Rob Shepherd, một nhà nghiên cứu và là chuyên gia công nghệ vũ trụ tại Đại học Cornell cho biết nhóm nghiên cứu đã chế tạo ra thiết bị tim nhân tạo từ loại “bọt xốp” này, thiết bị đã chứng minh khả năng bơm chất lỏng nổi trội cũng như dễ dàng co bóp.

“Chúng tôi đã sử dụng chất liệu này vì nó có thể được sự phê chuẩn của FDA,” Shepherd chia sẻ trong một đoạn video, “và vì nó có khả năng co giãn cực kỳ lớn - bạn có thể kéo dài nó ra gấp 6 lần so với chiều dài ban đầu. Chúng tôi có thể thay đổi những lỗ rỗng nhỏ bên trong nó, nhờ đó có thể giảm hoặc tăng mức độ liên thông qua vật liệu để chất lỏng đi qua dễ dàng. Nó cũng rất mềm, nên chúng ta không phải dùng nhiều áp lực để bắt chất lỏng chảy qua các lỗ rỗng”.

Thứ “bọt xốp” polymer mà các nhà nghiên cứu tạo ra ban đầu ở dạng lỏng có thể đổ vào khuôn để tạo thành những hình dạng khác nhau. Những lỗ rỗng cho phép chất lỏng chảy qua dễ dàng và khiến vật liệu thay đổi hình dạng nhanh chóng.

Tim “bọt xốp” nhân tạo được làm từ vật liệu xốp co giãn tốt cho phép chất lỏng bơm qua dễ dàng.
Tim “bọt xốp” nhân tạo được làm từ vật liệu xốp co giãn tốt cho phép chất lỏng bơm qua dễ dàng.

 

Kỳ diệu chế tạo trái tim từ “bọt xốp” - 3

Tim “bọt xốp” nhân tạo có thể bơm máu và hoạt động như tim bình thường; nhưng sẽ cần thời gian để được sự cho phép của FDA thử nghiệm trên cơ thể người.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu thử nghiệm vật liệu mới này để sử dụng làm các bộ phận giả, ví dụ như bàn tay. Nhưng rồi họ đã chọn cách thiết kế tim nhân tạo bằng vật liệu này để xem nó có thể hoạt động như thế nào.

“Chúng tôi quyết định sử dụng tim làm mẫu vì nó có hình dạng rất phức tạp, và đó là cỗ máy mà mọi người đều quen thuộc, vì thế bằng sáng chế tạo ra một thiết bị hình dạng giống như tim và bơm máu giống như tim, chúng tôi cho rằng nó sẽ là minh chứng tốt nhất cho khả năng của vật liệu này,” Shepherd giải thích. “Hóa ra mọi người thực sự rất quan tâm đến việc sử dụng nó như một cách thay thế cho tim hoặc thậm chí như một thiết bị hỗ trợ cho tim.”

Các nhà nghiên cứu hiện đang phát triển một loại tay giả bằng vật liệu này, mặc dù sẽ phải mất một thời gian để nó được phê chuẩn và thử nghiệm ở cấp liên bang.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily