Kỳ diệu bé trai được sinh ra từ người mẹ đã chết 2 tháng

Bé trai Wojtus được sinh ra ở tuần thai thứ 27 với cân nặng 1 kg tại Bệnh viện Đại học Wroclaw, Ba Lan, sau 2 tháng tiếp tục sự sống trong bụng người mẹ đã qua đời vì một khối u não.

Kỳ diệu bé trai được sinh ra từ người mẹ đã chết 2 tháng - 1

Để cứu Wojtus (ảnh trên), các bác sĩ đã cố giữ lại sự sống của một số cơ quan trong người mẹ Wojtus bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại sau khi bà được xác định tử vong trên đường đến bệnh viện vào tuần thai thứ 17.

Cậu bé kỳ diệu ra đời vào ngày 9-1-2016 vừa qua. Đến nay, trọng lượng cơ thể cậu đã tăng gấp 3 lần (khoảng 3 kg) và đã được các bác sĩ cho xuất viện và về nhà cùng cha. Theo các phương tiện truyền thông Ba Lan, người mẹ giấu tên của Wojtus đã có cuộc sống rất bình thường và khỏe mạnh trong nhiều năm trước khi đột ngột suy sụp và mất dần ý thức. Cô được phát hiện mang một khối u trong não.

Người mẹ mang thai Wojtus đến tuần thứ 17 thì không thể cầm cự được nữa. Trên đường đến Bệnh viện Đại học Wroclaw, cô đã qua đời. Do xác định được thai nhi vẫn còn sống, đội ngũ nhân viên y tế đã cố gắng duy trì sự sống của một số cơ quan trọng yếu trong cơ thể người mẹ cho đến khi tới được bệnh viện cũng như trong nhiều ngày sau đó.

Theo bác sic Andzej Kubler, Trưởng Khoa Gây mê và trị liệu chuyên sâu, họ đã có kinh nghiệm trong việc duy trì các chức năng quan trọng của một bệnh nhân bị tổn thương não không hồi phục. Do đó, người mẹ tiếp tục được kết nối với máy thở, nuôi ăn tĩnh mạch, dùng thuốc chống nhiễm trùng và ổn định huyết áp…

Đến tuần thai thứ 27, do không thể chờ đợi lâu hơn nữa vì sợ tình trạng người mẹ đã chết có thể ảnh hưởng đến thai nhi, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Trong suốt hành trình kỳ diệu ấy, cha của Wojtus đã túc trực tại bệnh viện bên người vợ đã chết và đứa con ra đời khá yếu vì non tháng, nhẹ cân. Theo nhiều nhân viên y tế, anh đã góp phần không nhỏ trong việc giúp con trai mình có thể xuất viện khỏe mạnh như bây giờ.

Sự ra đời của Wojtus được ca ngợi là một phép lạ trong nền y học Ba Lan. Đây là trường hợp trẻ được sinh ra từ người mẹ được xác định tử vong hay chết não lần đầu tại Ba Lan và thứ 16 trên toàn thế giới. Trước đó, một số ca tương tự đã được ghi nhận tại các nước Mỹ, Ý, Hungary…

Theo A. Thư

Người lao động