Kịp thời cứu 2 bệnh nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”

(Dân trí) - Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công 2 ca bệnh rất nguy kịch. Một ca bị vỡ gan, vỡ thận, còn một ca bị nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, tối ngày 29/4, chị D.T.Ư. (24 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) trên đường về nhà nghỉ lễ thì bị tai nạn giao thông. Khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Ngay lập tức, ê kíp trực cấp cứu đã khởi động hệ thống “báo động đỏ” toàn bệnh viện.

Qua hội chẩn cho thấy bệnh nhânn bị choáng chấn thương nặng, mất máu do vỡ thận phải, vỡ gan, gãy xương sườn số 7, số 10 bên phải, gãy 2 xương cẳng chân phải. Nếu không phẫu thuật kịp, bệnh nhânn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 2 giờ đồng hồ, chị Ư. được phẫu thuật thành công, tính mạng được bảo toàn. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Kịp thời cứu 2 bệnh nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” - 1

Bác sĩ Bệnh viện Sóc Trăng đang thăm hỏi bệnh nhân H. bị nhồi máu cơ tim cấp sau khi được cấp cứu thành công.

Bệnh viện Sóc Trăng cũng vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật can thiệp mạch vành.

Theo đó, khoảng 2h40 ngày 27/4, ông H.K.H. (59 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) vào viện trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở.

Sau gần 30 phút kiên trì cấp cứu, sốc điện, hồi sức tích cực, bệnh nhân H. đã tái lập lại mạch và nhịp thở. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng khá nguy kịch do bị nhồi máu cơ tim cấp gây ra.

Bệnh nhân H. được chuyển đến Phòng can thiệp tim mạch để thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch vành, nhằm tái thông dòng chảy tại tim. Sau 45 phút, các thầy thuốc đã thực hiện thành công, giúp người bệnh thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Bác sĩ Nguyễn Thị Lạc- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cho biết: “Một ngày sau khi can thiệp, tình trạng bệnh nhân H. tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định".

Cao Xuân Lương