Kiện điện thoại di động gây ra u não: được 7.500$ mỗi năm

(Dân trí) - Một người đàn ông đã nhận được một khoản an sinh xã hội mỗi tháng sau khi một tòa án tại Italia phán quyết khối u não trong đầu anh này là do sử dụng điện thoại di động.

Roberto Romeo đã được hãng Telecom Italia giao một chiếc điện thoại và anh đã sử dụng nó 3 tiếng mỗi ngày trong suốt 15 năm làm việc.

Theo thời gian, ông mắc 1 khối u lành tính và một tai bị điếc.

Vào ngày thứ Năm (20/4) vừa qua, tòa án thành phố Ivrea đã đứng về phía Romeo, phán quyết rằng mạng di động khổng lồ của nước này phải trả 7.000 euro (7.5000 đô) mỗi năm cho nhân viên này.

Đây là phán quyết sơ thẩm đầu tiên trên thế giới “công nhận mối liên quan giữa sử dụng điện thoại di động với sự phát triển của u não”.

Roberto Romeo đã sử dụng điện thoại di động của công ty suốt 3 tiếng mỗi ngày trong 15 năm mà không có bất kỳ cảnh báo nào, kết quả là một khối u lành tính phát triển trong não và gây điếc 1 bên tai
Roberto Romeo đã sử dụng điện thoại di động của công ty suốt 3 tiếng mỗi ngày trong 15 năm mà không có bất kỳ cảnh báo nào, kết quả là một khối u lành tính phát triển trong não và gây điếc 1 bên tai

Luật sư tuyên bố những yếu tố thúc đẩy phán quyết của tòa án đó là việc từ chối công nhận những nghiên cứu mà ngành công nghiệp viễn thông trưng ra làm bằng chứng.

Romeo cho biết: “Quy định cho biết sử dụng 1 tiếng điện thoại di động mỗi ngày được xem là sử dụng điện thoại cường độ cao. Tôi đã vượt qua tiêu chuẩn này”. Do đó, Romeo đã kiện cơ quan an sinh, chứ không phải Telecom Italia, nơi ông làm việc.

Ông Romeo cho biết không phủ nhận việc dùng điện thoại di động nhưng khuyên người dùng nên có các biện pháp an toàn. Theo luật sư của nạn nhân cho biết nên giảm thời gian sử dụng điện thoại di động và nên dùng tai nghe để chống bức xạ.

Tổ chức Bảo vệ người dùng Codacons cho biết họ đang xem xét một quyết định về thời gian sử dụng điện thoại di động an toàn sau khi có phán quyết của tòa án đối với Romeo cũng như những nguy cơ sức khỏe liên quan đến điện thoại di động được cơ quan an sinh xã hội của Italia công nhận.

Trước đó, năm 2012, tòa án tối cao Italia đã phán quyết việc trả tiền trợ cấp an sinh xã hội cho một người phụ trách kinh doanh đã dùng điện thoại di động 5-6 tiếng mỗi ngày. Đây được xem là một tiền lệ, mở đường cho phán quyết trong vụ kiện của Romeo.

Nhân Hà

Theo DM