Không cứu được 4 ngón tay bị máy xay thịt “nuốt chửng”

(Dân trí) - Sau khi được gây tê, giải thoát cánh tay bị máy xay thịt cuốn, do 4 ngón bàn tay trái của nạn nhân đã bị dập nát nên không thể phục hồi. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ để tránh nhiễm trùng, hoại tử cho bệnh nhân.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 6/5 khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu. Bệnh nhân là Lê Thị Bích L. (32 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) được chuyển đến bệnh viện cùng với cả chiếc máy xay thịt, cánh tay trái của chị bị máy cuốn vào trong.

Bàn tay trái của nạn nhân chỉ còn lại duy nhất ngón cái
Bàn tay trái của nạn nhân chỉ còn lại duy nhất ngón cái

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ. BS Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết: Do bệnh nhân sốc và đau đớn nên chúng tôi tiến hành gây mê. Các bác sĩ đã lăn ngược vòng quay bộ phận dao cắt ruột gà của máy, đẩy cánh tay bệnh nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, 4 ngón tay (trừ ngón cái) của bệnh nhân đã bị nghiền nát cơ xương, không thể phục hồi. Bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ các ngón tay dập nát để tránh tình trạng nhiễm trùng hoại tử và cố gắng giữ lại xương bàn tay cùng ngón tay cái cho người bệnh.

Nằm trên giường bệnh, chị Bích L. chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Sáng 6/5, khi thực hiện thao tác trên máy xay thịt, tôi phát hiện một bộ phận của máy bị lỏng nên tìm cách ráp lại. Khi vẫn để tay trong máy, tôi bất cẩn bật công tắc nên bị máy cuốn cánh tay vào trong”.

Vân Sơn